dd/mm/yyyy

Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi

(GLO)- Nói về cựu chiến binh Nguyễn Đình Thơ, ông Trương Công Tài-Trưởng thôn Phú Vinh (xã Ia Băng, huyện Chư Prông) nhận xét: “Ông Thơ rất chăm chỉ làm ăn, chi tiêu hợp lý nên có cuộc sống khá giả. Làm được nhà cửa khang trang, có trang trại trị giá nhiều tỷ đồng, con cháu học hành đến nơi đến chốn nhưng ông luôn sống giản dị".

Ông Nguyễn Đình Thơ sinh năm 1962 tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Sau nhiều năm tại ngũ, ông trở về địa phương xây dựng gia đình. Quê nhà đất chật người đông nên năm 1996, ông quyết định đưa vợ con vào thôn Phú Vinh lập nghiệp. Không người thân thích nơi đất lạ, vợ chồng ông phải cật lực tìm kế sinh nhai, mày mò học hỏi để giao tiếp bằng tiếng Jrai với bà con sở tại, hòa nhập với cộng đồng.

 Ngoài làm nương rẫy, chăn nuôi gia súc, gia cầm, ông còn cùng vợ con mua hàng từ chợ đêm Pleiku về bán tại các thôn, làng. Những mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống người dân như gạo, mắm muối, thịt cá... được vợ chồng ông vận chuyển bán dạo tận các xã biên giới Ia Mơr, Ia Lâu, Ia Púch... “Bà con vẫn hay gọi vợ chồng tôi là “ông bà 2 sọt”. Công việc rất vất vả nhưng bù lại có thu nhập để nuôi sống gia đình và thêm chút tích lũy”-ông Thơ cho biết. Tuy nhiên, hơn 10 năm nay, sức khỏe giảm sút nên vợ chồng ông gác lại nghề buôn bán đường xa, chỉ tập trung đầu tư làm kinh tế vườn và chăn nuôi.

Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Thơ. Ảnh: H.C

Sau hơn 20 năm quyết chí làm ăn trên vùng đất mới, gia đình ông Thơ từ khó khăn, chật vật đã vươn lên có mức thu nhập trung bình rồi làm giàu bền vững. Gia đình ông hiện có trang trại rộng gần 10 ha trồng cây lâu năm, trong đó có 6 ha cao su và hơn 2 ha cà phê. Mấy năm gần đây, giá mủ cao su, cà phê giảm thấp, ông hạn chế đầu tư và dành vốn trồng xen các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: chanh dây, sầu riêng, bơ, mít... 

Nhờ đa dạng hóa cây trồng, gia đình vừa giữ mức thu nhập ổn định. Trừ các khoản chi phí, ông thu khoảng 500 triệu đồng/năm. Năng động, chịu khó làm giàu bằng ý chí và đôi bàn tay cần mẫn, gia đình ông có điều kiện cải thiện cuộc sống, mua sắm trang-thiết bị phục vụ sản xuất và sinh hoạt, nuôi dạy con cái ăn học nên người. Trang trại của ông còn giúp giải quyết việc làm cho hơn 10 lao động thời vụ tại địa phương.

Ông Nguyễn Sơn Động-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Băng-nhận xét: “Ông Nguyễn Đình Thơ là tấm gương sáng về sự năng động, không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Gia đình ông liên tục được bình xét là gia đình văn hóa tiêu biểu, hộ sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Chư Prông nhiều năm liền”.


.

HOÀNG CƯ