Cựu Chủ tịch HĐND vào tù vì lạm quyền

Thứ năm, ngày 16/08/2012 06:47 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 15.8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm mức án 7 năm tù về 2 tội “lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “lập quỹ trái phép” đối với bị cáo Nguyễn Duy Khoát (SN 1954, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
Bình luận 0

Từ tháng 3.1979 đến tháng 12.1994, khi còn đương chức Chủ tịch UBND kiêm Phó Bí thư Chi bộ xã Hòa Hưng (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), bị cáo Khoát đã cho thu hồi trái quy định pháp luật hơn 14.000m2 đất của 9 hộ dân để phân lại cho những người có quan hệ cá nhân với bị cáo.

Ngoài ra, bị cáo Khoát còn chỉ đạo cho cấp dưới ký các giấy tờ hóa giá 7.000m2 đất do Nhà nước quản lý cho vợ bị cáo đứng tên nhưng không đóng tiền hóa giá.

Năm 1999, khi làm Chủ tịch HĐND kiêm Bí thư Chi bộ xã Hòa Hưng, ông Khoát tiếp tục chỉ đạo thanh lý nhà kho của xã, giao 4.032m2 đất cho bị cáo nhưng lại để người khác đứng tên với phiếu thu tiền khống là 15 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem