Cựu kỹ sư NASA phát triển ứng dụng dự đoán tình duyên bằng khoa học

Ngọc Phạm Thứ năm, ngày 02/01/2020 15:00 PM (GMT+7)
Nanaya là ứng dụng đầu tiên trên thế giới có khả năng dự đoán tình duyên bằng phương pháp khoa học.
Bình luận 0

Nanaya ra đời vào năm 2015, là đứa con tinh thần của tiến sĩ Rashied Amini, cựu kỹ sư hệ thống Phòng Thí nghiệm Động cơ Phản lực của NASA. Thuật toán dự đoán tình duyên của ông dựa trên cùng phương pháp mà ông đã dùng để thiết kế những sứ mệnh tương lai cho tàu vũ trụ.

img

Giao diện ứng dụng Nanaya dành trên iOS.

Ứng dụng Nanaya có thể dự đoán xác suất tìm thấy tình yêu, không gian và thời gian gặp gỡ, thời điểm tốt nhất để xây dựng gia đình, ổn định cuộc sống và nhiều điều khác nữa, bằng cách dùng các thuật toán và khai thác dữ liệu. Sau khi phân tích nhiều yếu tố, bao gồm tuổi tác, tính cách, nghề nghiệp, tôn giáo, phong cách sống, tâm lý, quan điểm chính trị, ứng dụng Nanaya dự báo đường tình duyên của cá nhân đó và gợi ý những cách tốt nhất để tìm kiếm những mối quan hệ tốt đẹp. 

Sau khi người dùng dành từ 5 - 15 phút trả lời bảng câu hỏi, ứng dụng sẽ tạo một báo cáo về đường tình duyên, quan hệ xã hội, mạng lưới bạn bè, và tính cách của người đó. Được tạo nên bằng thuật toán sau khi phân tích hàng ngàn dữ kiện, mỗi báo cáo đều là duy nhất và được “đo đi đóng giày” cho đúng người dùng đó mà thôi.

Cứ thêm một người dùng, độ chính xác của các báo cáo lại tăng lên. Trước khi ra mắt, Nanaya đã được thể nghiệm với 100.000 người dùng thử, từ đó bổ sung thêm nhiều tính năng, bao gồm cả khả năng dự báo xem cặp đôi nào đó có nên ở bên nhau hay chia tay sớm.

“Tôi tạo nên Nanaya để khuyến khích sự trung thực và mang mọi người xích lại gần nhau hơn”, Amini cho biết. “Quan sát tương lai khả dĩ của bạn cũng giống như nhìn vào gương - nó buộc ta tự nhận thức về bản thân”.

Ứng dụng hiện sẵn có trên trang web của Nanaya tại địa chỉ www.nanaya.co. Bạn có thể dùng miễn phí, hoặc tuỳ chọn tính năng cao cấp để có báo cáo chi tiết gấp đôi với giá từ 3,99 USD. Các ngôn ngữ hiện có gồm tiếng Việt, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý và Hy Lạp.

Tại Việt Nam, ngày càng nhiều người chọn cuộc sống độc thân. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2019, 10,1% hộ gia đình ở thành thị chỉ có một nhân khẩu, so với 9,1% năm 2014 và 6,23% năm 2004. 

Tuổi kết hôn trung bình của Việt Nam hiện là 26,2 với nam và 23 với nữ, tăng lên so với 25,4 và 22,8 năm 2005. Uỷ ban Dân số và Kế hoạch hoá Gia đình dự đoán đến năm 2050, Việt Nam sẽ “thừa” từ 2,3 - 4,3 triệu đàn ông, do đó hàng triệu nam giới sẽ không thể tìm được bạn đời.

Giới trẻ Việt hiện đang có xu hướng sống độc thân. Chuyện hẹn hò và tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc ngày càng khó khăn hơn. Cứ mỗi khi Tết đến, về quê, những người trên 30 tuổi mà còn độc thân thường sợ nhất là các câu hỏi của gia đình, bà con, hàng xóm, thậm chí người không quen biết: “Có người yêu chưa? Khi nào cưới? Sao “ế” lâu vậy? Có cần giới thiệu bạn trai/bạn gái cho không?”...

Facebook và chuyện chia tay trong tình yêu

Facebook là điểm bắt đầu của nhiều cuộc tình, là môi trường để giữ nhiệt tình yêu, nhưng cũng không tránh khỏi tác...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem