Cựu lãnh đạo Công ty Nhật Cường nói chỉ nhận lương không kiếm chác gì khác

Nguyễn Hoà Thứ năm, ngày 06/05/2021 11:02 AM (GMT+7)
Trước câu hỏi của luật sư về việc có kiếm chác gì khác trong vụ án không, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đã trình bày trước phiên tòa, rằng chỉ nhận lương.
Bình luận 0

Sáng nay (6/5), phiên xét xử vụ án Nhật Cường bước sang ngày làm việc thứ 2, tòa tiếp tục với phần xét hỏi.

Trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Trần Ngọc Ánh – cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) cho biết, theo nhận thức của mình, bị cáo này nghĩ Công ty Nhật Cường đã quyết định dùng phần mềm ERP là để quản lý tiền, hàng hóa một cách chặt chẽ, tránh mất mát.

Bởi trước khi Công ty Nhật Cường dùng phần mềm ERP, đơn vị này đã kinh doanh bán lẻ.

Cựu lãnh đạo Công ty Nhật Cường nói không kiếm chác gì khác - Ảnh 1.

Cựu lãnh đạo Công ty Nhật Cường Trần Ngọc Ánh nói các bị cáo trong vụ án chỉ làm công, ăn lương, không có lợi ích gì.

Trước câu hỏi chỉ nhận lương, có kiếm chác gì khác không từ luật sư bào chữa, bị cáo Trần Ngọc Ánh nói tất cả các bị cáo đều chỉ là những người hưởng lương theo hợp đồng lao động, thậm chí có bị cáo rất ít khi nhận được lương vì không hoàn thành chỉ tiêu.

Trình bày trước Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Ánh nói rất hối hận trước những hành vi vi phạm trong vụ án, sẵn sàng nhận phần trách nhiệm của mình.

"Nhưng mong HĐXX xem xét vì cuộc sống mưu sinh mà làm theo lệnh của ông chủ… Người duy nhất hưởng lợi là Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) nhưng lại không có ở đây để chịu cùng…" – cựu lãnh đạo Công ty Nhật Cường nói.

Với cựu Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu Trần Tất Khoa, người này nói sang Quảng Châu (Trung Quốc) là do Bùi Quang Huy điều động. Công việc ở bên Trung Quốc được giao là tìm mua bán linh, phụ kiện điện thoại.

Cựu lãnh đạo Công ty Nhật Cường nói không kiếm chác gì khác - Ảnh 2.

Trần Tất Khoa khai được Bùi Quang Huy điều sang Trung Quốc, khai cũng chỉ là người làm thuê, là nhân viên nên ông chủ bảo sao phải nghe vậy.

Khoa nhận nhiệm vụ giao nhận, kiểm đếm hàng và gửi đến địa chỉ mà Bùi Quang Huy chỉ định.

"Trước đây với tinh thần là nhân viên, ông chủ bảo nào thì mình làm như thế, sau khi được cơ quan cảnh sát điều tra, luật sư giải thích thì hiểu được hành vi của mình là vi phạm pháp luật…

Bị cáo rất hối hận, sẵn sàng chịu trách nhiệm" – cựu Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu trả lời suy nghĩ về cáo buộc của VKS với mình.

Còn Lê Hoài Phương – nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu cũng có lời khai tương tự như Trần Tất Khoa. Phương khai được Bùi Quang Huy giao, cùng với Khoa đóng gói, kiểm đếm hàng; thực hiện các công việc văn phòng ở công ty.

Nói trước tòa, Lê Hoài Phương trình bày không hiểu hết quy định của pháp luật Việt Nam, lúc đó không nhận thức được hành vi của mình là sai. Phương đã nhận thức được sai phạm sau khi làm việc với Cơ quan điều tra, sẵn sàng chịu một phần trách nhiệm trong vụ án.

Tuy nhiên, nữ nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu cũng mong HĐXX xem xét, bởi vai trò của mình chỉ là nhân viên làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo của ông chủ.

Theo cáo trạng, Trần Tất Khoa và Lê Hoài Phương được Bùi Quang Huy thuê làm việc tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu (là chi nhánh của Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu) từ năm 2015.

Cuối năm 2018, Công ty Nhật Cường Quảng Châu dừng hoạt động, Kho, Phương về Việt Nam làm việc tại Công ty Nhật Cường.

Qua điều tra, xác định, trong thời gian làm tại Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Huy đã chỉ đạo Khoa, Phương thực hiện việc tiếp nhận hàng hóa, chủ yếu là mặt hàng điện thoại di động các loại, máy tính bảng từ Hồng Kông, do đường dây vận chuyển Tiến Lokchum vận chuyển từ Hồng Kông giao cho Công ty Nhật Cường Quảng Châu.

Toàn bộ hàng hóa tiếp nhận đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Sau khi nhận hàng, Khoa, Phương cùng 1 người khác kiểm đếm, đóng thùng và gửi về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem