Cựu Phó Tổng cục trưởng Tình báo Nguyễn Duy Linh "lúc nhớ lúc quên" trong vụ "Nhận hối lộ"

Bách Thuận Thứ tư, ngày 04/08/2021 17:38 PM (GMT+7)
Cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Bộ Công an) bị truy tố tội "Nhận hối lộ". Đúng ngày bị khởi tố, ông này phủ nhận không biết số điện thoại mà trước đó khai mình đã dùng là của ai.
Bình luận 0

Phan Văn Anh Vũ khai người báo tin để bỏ trốn

Cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh (SN 1971, Tây Hồ, TP.Hà Nội) vừa bị truy tố cùng 2 bị can khác ra Tòa án nhân dân TP.Hà Nội để xét xử sơ thẩm.

Ông Linh bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố tội "Nhận hối lộ". Người bị truy tố "Đưa hối lộ" là Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, Hải Châu, Đà Nẵng, cựu nhân viên tình báo) – cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79.

Việc đưa, nhận tiền của 2 người này diễn ra với sự giúp sức của Hồ Hữu Hòa (SN 1984, Quỳnh Lưu, Nghệ An) – thầy tư vấn phong thủy, tâm linh. Chính vì thế, Hòa cũng bị truy tố tội "Môi giới hối lộ".

Cơ quan điều tra xác định, Hòa có mối quan hệ quen biết với Vũ và ông Linh. Với mục đích giúp đỡ Vũ khi được Vũ chia sẻ về việc đang gặp vướng mắc về pháp luật, Hòa đã khuyên Vũ nên gặp ông Linh.

Cựu lãnh đạo Tổng cục Tình báo "lúc nhớ lúc quên" trong vụ "Nhận hối lộ" - Ảnh 1.

Cựu nhân viên tình báo Phan Văn Anh Vũ đã chuyển 5 tỷ đồng cho ông Nguyễn Duy Linh thông qua thầy phong thủy Hồ Hữu Hòa. (Ảnh minh họa)

Cáo trạng nêu rõ, khi được Vũ hỏi ý kiến, Hòa khuyên Vũ nên đưa cho ông Linh 5 tỷ đồng, sau đó Hòa trung gian nhận túi quà 5 tỷ đồng từ Vũ để chuyển cho Linh.

Vũ có mục đích nhờ ông Linh là cấp trên giúp đỡ để tránh bị xử lý về hành vi làm lột lọt tài liệu bí mật Nhà nước, vì thế đã đưa tiền cho Linh.

Ông Linh biết rõ Vũ đang trong quá trình bị Tổng cục Tình báo xem xét, xử lý, biết rõ mục đích của Vũ muốn nhờ ông này giúp đỡ. Và với vai trò Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo có thể giúp được Vũ, ông Linh nói đã xem hồ sơ của Vũ, sau đó nhiều lần trao đổi và nhận tiền của Vũ.

Khi biết thông tin Vũ sắp bị khởi tố, ông Linh đã báo tin cho Vũ bỏ trốn.

Đối với bị can Linh, ban đầu khi Cơ quan điều tra triệu tập làm việc, ông này không nhận có quen biết, liên lạc, quan hệ với Vũ, không được Vũ cho tặng tiền, quà, đồ vật gì.

Vị cựu lãnh đạo Tổng cục Tình báo khai chỉ sử dụng số thuê bao được Bộ Công an cấp và số thuê bao di động xxxxxxx971, không thừa nhận sử dụng 2 số thuê bao xxxxxxx999 và xxxxxx6999.

Tuy nhiên, đến ngày 14/10/2020, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sử dụng chứng cứ thu thập được để chứng minh, ông Linh mới thừa nhận thông qua giới thiệu của Hồ Hữu Hòa, ông Linh có nói chuyện với Vũ bằng điện thoại qua ứng dụng Viber trên số thuê bao của Hòa, nhưng vị cựu lãnh đạo nói chỉ để hỏi thăm, chia sẻ động viên Vũ.

Cựu lãnh đạo Tổng cục Tình báo "lúc nhớ lúc quên" trong vụ "Nhận hối lộ" - Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Duy Linh lúc thì khai nhớ số điện thoại có bốn số cuối là 6999 đã từng dùng, lúc thì phủ nhận không biết số điện thoại đó của ai. (Ảnh minh họa/Bách Thuận)

Bị can Linh thừa nhận có tham gia cuộc họp lãnh đạo Tổng cục Tình báo, có nghe thông báo về việc Vũ có hành vi vi phạm về làm lộ lọt bí mật Nhà nước, sau đó Vũ đặt vấn đề quan hệ với Linh.

Cựu Phó Tổng cục trưởng Tình báo lúc nhớ, lúc quên

Tài liệu cũng thể hiện, số điện thoại có bốn số cuối là 6999 do vợ ông Linh đứng tên đăng ký thuê bao.

Khi Cơ quan điều tra sử dụng tài liệu chứng minh ông Linh là người dùng số này trong năm 2017, cho ông Linh đối chất với một số người đã liên lạc qua số trên, ông Linh mới thừa nhận số này trước đây do vợ ông đứng tên, ông có thời gian sử dụng số điện thoại này nhưng không nhớ đã dùng số này gọi cho ai, vào thời gian nào.

Sau đó gần nửa tháng, bị can Nguyễn Duy Linh lại phủ nhận việc sử dụng số thuê bao có bốn số cuối là 6999. Ông Linh khai không biết số điện thoại này là số điện thoại của ai, do ai đứng tên chủ thuê bao.

Cựu lãnh đạo Tổng cục Tình báo "lúc nhớ lúc quên" trong vụ "Nhận hối lộ" - Ảnh 3.

Phan Văn Anh Vũ khai bỏ trốn khi được ông Linh báo tin sắp bị khởi tố. (Ảnh: TTXVN)

Từ những thông tin ban đầu do Vũ chủ động tố cáo và khai báo, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến hành vi phạm tội, phù hợp lời khai của Hồ Hữu Hòa, lời khai của các nhân chứng và các tài liệu chứng cứ khách quan khác.

Đủ cơ sở xác định, năm 2017 Vũ do lo sợ việc bị xử lý hành vi làm lộ lọt tài liệu bí mật Nhà nước, thông qua Hòa, Vũ làm quen, nói chuyện và chuyển tiền cho ông Linh để nhờ Linh thông tin về việc Tổng cục Tình báo xem xét xử lý với Vũ.

Vũ sau đó khai bỏ trốn sang Singapore do ông Linh cho biết.

Tài liệu truy tố nêu, quá trình điều tra ông Linh đã không thành khẩn khai báo, quanh co, chối tội. Ban đầu khai không quen biết Vũ, không dùng số điện thoại có bốn số cuối là 6999, không nhận quà, tiền của Vũ.

Khi Cơ quan điều tra đưa ra căn cứ, tài liệu chứng minh về list điện thoại, lời khai của các đối tượng, người liên quan và các tài liệu chứng cứ khác thì ông Linh thừa nhận có quen biết Vũ thông qua Hòa.

Ông Linh cũng thừa nhận có sử dụng số điện thoại có bốn số cuối là 6999 một thời gian, thừa nhận đã nhận những gói quà của Vũ nhưng không thừa nhận đó là tiền.

Đến ngày 15/6/2021, ngày khởi tố bị can đối với ông Linh, một lần nữa vị cựu lãnh đạo Tổng cục Tình báo lại phủ nhận việc sử dụng số điện thoại trên.

Tuy nhiên, tài liệu điều tra đủ căn cứ xác định, ngoài lần nhận số tiền 5 tỷ đồng của Vũ, ông Linh còn 4 lần khác nhận các túi quà, hộp quà do Vũ chuyển thông qua một số đối tượng trung gian.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem