Cựu quan chức Mỹ chỉ trích vụ trao đổi tù nhân cấp cao với Nga

Lê Phương (RT) Thứ sáu, ngày 09/12/2022 21:27 PM (GMT+7)
Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ chỉ trích Nhà Trắng về vụ trao đổi tù nhân Viktor Bout-Brittney Griner.
Bình luận 0
Cựu quan chức Mỹ chỉ trích vụ trao đổi tù nhân cấp cao với Nga - Ảnh 1.

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: AFP

Hôm 8/12, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton đã lên án vụ trao đổi tù nhân cấp cao của Mỹ với Nga.

"Trao đổi tù nhân Bout lấy Griner không phải là một cuộc trao đổi, đó là sự đầu hàng của người Mỹ. Đây không phải là sức mạnh của Washington", ông Bolton viết trên Twitter.

Viktor Bout, quốc tịch Nga, bị kết án 25 năm ở Mỹ về tội buôn lậu vũ khí, đã được đổi lấy ngôi sao bóng rổ Brittney Griner, người bị kết án 9 năm tù tại Nga vì tội buôn bán ma túy. Cuộc trao đổi diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Mỹ và Nga đã ân xá cho cả hai trước khi trao đổi, theo tuyên bố chung được đưa ra hôm 8/12.

Mặc dù Bolton không giải thích lý do tại sao ông coi việc trao đổi là một sự "đầu hàng", nhưng hầu hết những lời chỉ trích nhắm vào Tổng thống Joe Biden đều liên quan đến việc ông chọn Griner của WNBA thay vì Paul Whelan, một Thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu bị kết tội gián điệp vào năm 2020 và bị kết án 16 năm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên vào chiều 8/12 rằng Mỹ coi các cáo buộc chống lại Whelan là "hoàn toàn bất hợp pháp", nhưng cho biết lựa chọn cuối cùng lại là Griner. Bà nói thêm rằng Tổng thống Biden sẽ "cố gắng hết sức" để đảm bảo việc trả tự do cho Whelan.

"Griner không chỉ là một vận động viên, cô ấy là một hình mẫu quan trọng, là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người Mỹ, đặc biệt là những người Mỹ thuộc cộng đồng LGBTQI+ và phụ nữ da màu", bà Jean-Pierre nói thêm. 

Ông Bolton từng là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump từ tháng 4/2018 đến tháng 9/2019. Sau khi rời khỏi Nhà Trắng, ông đã thẳng thắn chỉ trích ông Trump. Vào tuần trước, Bolton cho biết ông sẵn sàng tranh cử để trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa vào năm 2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem