Cựu thị trưởng Mátxcơva xin định cư ở Latvia

Thứ hai, ngày 17/01/2011 15:14 PM (GMT+7)
Dân Việt – Truyền hình Latvia tối 16-1 đưa tin cựu Thị trưởng Mátxcơva Yuri Luzhkov đã gửi đơn xin định cư tại nước này.
Bình luận 0

Nguồn tin xác nhận, vào cuối năm 2010, ông Luzhkov đã tới Đại sứ quán nước này tại Nga để nộp đơn xin định cư ở Latvia.

Trong khi đó, trang web Delfi của Latvia cho biết, theo luật pháp nước này, ông Luzhkov hoàn toàn có khả năng nhận quy chế định cư tại Latvia do đã đầu tư số tiền khoảng 400.000 USD vào vốn của ngân hàng Rietumu, đồng thời ông còn sở hữu bất động sản tại Latvia.

img
Ông Luzhkov từng làm thị trưởng Mátxcơva suốt 18 năm.

Hiện Bộ Nội vụ Latvia đang điều tra về nguồn vốn của ông Luzhkov đầu tư vào ngân hàng Rietumu trước khi xét đơn xin định cư của ông này.

Ông Luzhkov bị bãi nhiệm vào ngày 28-9-2010, sau khi để Tổng thống Medvedev mất lòng tin.

Sau đó, ông Luzhkov cũng đã nộp đơn lên Hội đồng Chính trị tối cao của đảng Nước Nga Thống nhất để xin ra khỏi đảng. Ông Yuri Luzhkov đảm nhiệm cương vị thị trưởng thành phố Matxcơva trong suốt 18 năm.

Theo Delfi

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem