Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang vừa bị bắt có thể bị xử lý thế nào?

Nguyễn Đức Thứ bảy, ngày 12/03/2022 12:20 PM (GMT+7)
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do liên quan vụ án tại Công ty Dược phẩm Cửu Long. Ở góc độ pháp lý, ông Quang có thể bị xử lý sao?
Bình luận 0

Việc khởi tố cựu Thứ trưởng y tế không gây bất ngờ với nhiều người

Nêu quan điểm về vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam cựu Thứ trưởng Bộ y tế Cao Minh Quang, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho hay, kết quả giải quyết các vụ án kinh tế tham nhũng thời gian vừa qua cho thấy quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc phòng chống tham nhũng là liên tục, không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không ngoại lệ.

Bởi vậy, quyết định khởi tố cựu Thứ trưởng Bộ  tế Cao Minh Quang có lẽ không bất ngờ với nhiều người bởi trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và tiến hành điều tra đối với một số cán bộ trong ngành y tế và xảy ra tại Công ty Dược phẩm Cửu Long và vụ án tại Công ty cổ phần VN Pharma. Cả hai vụ án này đều xảy ra trong quá trình ông Cao Minh Quang đang đương chức và có những trách nhiệm có liên quan.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang có thể bị xử lý sao? - Ảnh 1.

Ông Cao Minh Quang khi còn tại vị. Ảnh: N.T

Những vụ án hình sự xử lý đối với những cán bộ sẽ gây ra những thiệt hại rất lớn về nguồn nhân lực và làm giảm sút uy tín của ngành y đối với xã hội. Vụ án cũng bộc lộ những thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước liên quan đến lĩnh vực y tế, thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức của một số cán bộ lãnh đạo dẫn đến những vụ án đau lòng, gây thiệt hại đến tài sản, quyền lợi của Nhà nước và nhân dân.

"Những vụ án gần đây cho thấy mỗi khi các doanh nghiệp, cá nhân bị khởi tố thường kéo theo các cán bộ liên quan đến lĩnh vực, đến ngành đó. Điều này cho thấy đang có hiện tượng có sự cấu kết giữa cán bộ quản lý Nhà nước với doanh nghiệp, hiện tượng "sân sau" đã xuất hiện trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Bởi vậy cần phải sớm phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hiện tượng "sân sau" như vậy mới giảm được những vụ án làm "tiêu hao" cán bộ như vụ án này", luật sư Cường chia sẻ. 

Luật sư nói gì về hình phạt đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế vừa bị bắt?

Theo luật sư Cường, ông Quang bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015, với chế tài phạt tù thấp nhất là 6 tháng, cao nhất có thể là 12 năm tù.

Như vậy, để buộc tội ông Cao Minh Quang về tội danh này thì cơ quan điều tra sẽ thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh ông này là người có chức vụ quyền hạn liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Dược Cửu Long (tại thời điểm ông này đương chức).

Ông Quang vì thiếu trách nhiệm mà đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao dẫn đến gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước từ 100.000.000 đồng trở lên.

Trường hợp gây thiệt hại về tài sản từ 1.500.000.000 đồng trở lên thì vị cựu Thứ trưởng Bộ Y tế sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 7 năm đến 12 năm.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang có thể bị xử lý sao? - Ảnh 3.

Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Đây là khung hình phạt cao nhất có thể áp dụng trong vụ án này bởi thiệt hại mà các bị can đã gây ra đối với xã hội là rất lớn. Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của ông Quang đối với vụ VN Pharma và quá trình thực hiện nhiệm vụ thời kỳ đương chức, nếu còn có những sai phạm khác có đến mức phải xử lý hình sự thì sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ quan điểm về vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ y tế Cao Minh Quang, bạn đọc Thành Công ở quận Đống Đa, Hà Nội cho hay, ngành y tế là một lĩnh vực đặc thù, thầy thuốc chữa bệnh cho nhân dân là nghề được cả xã hội tôn vinh, yêu quý. Nghề này đòi hỏi đạo đức cao và rất cẩn trọng vì liên quan đến tính mạng, sức khỏe con người.

Tuy nhiên thời gian gần đây nhiều cán bộ có chuyên môn cao, có vị trí công tác ở những vị trí lãnh đạo chủ chốt lại vi phạm pháp luật cho thấy những vấn đề rất đáng lo ngại về công tác nhân sự trong lĩnh vực này.

Để giảm thiểu những vụ án đau lòng như thế này thì cần xem lại quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo. Cần thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cán bộ trong lĩnh vực này. Đồng thời cần hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật để có những công cụ pháp lý hữu hiệu trong việc quản lý đối với lĩnh vực Y tế", bạn đọc Thành Công chia sẻ.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang (66 tuổi) về tội về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến sai phạm trong mua nguyên liệu sản xuất thuốc Tamiflu và thuốc có hoạt chất Oseltamivir phosphate phòng chống dịch cúm A/H5N1 vào năm 2006.

Trong vòng 13 năm (từ năm 2009 đến nay), ông Cao Minh Quang đã 3 lần bị kỷ luật Đảng, trong đó có 2 lần kỷ luật khi còn đương chức. Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế còn "dính líu" tới 2 vụ án do Bộ Công an điều tra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem