Đã có kết quả xét nghiệm 242 người tiếp xúc với các ca nhiễm Covid-19 ở TP.HCM

Ngọc Phạm Thứ ba, ngày 17/03/2020 09:40 AM (GMT+7)
Cơ quan chức năng đã xác định được tổng cộng 450 người có liên quan tới 5 ca bệnh, để lấy mẫu xét nghiệm.
Bình luận 0

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, tính tới 7h ngày 17/3, tổng số bệnh nhân đã nhiễm SARS-CoV-2 (virus gây bệnh Covid-19) là 8 người, trong đó 3 người đã khỏi bệnh và 5 người (bệnh nhân 32, 45, 48, 53, và 54) đang điều trị.

Đối với 5 bệnh nhân còn đang điều trị Covid-19, tình hình sức khỏe ổn định, đang được tiếp tục cách ly điều trị, theo dõi. Cơ quan chức năng cũng khoanh vùng, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc với các ca bệnh này.

img

TP.HCM đang có 2 bệnh viện chuyên khoa điều trị Covid-19 đặt tại huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ.

Kết quả, 242 người đã nhận được kết quả âm tính, 207 người đang chờ kết quả. Cụ thể:

Bệnh nhân 32: Bay chuyên cơ từ London (Anh) về Việt Nam. Công tác tiếp nhận bệnh nhân và cách ly, điều trị tại TP.HCM được các ngành chức năng thực hiện chặt chẽ nên không có người thuộc đối tượng tiếp xúc cần lấy mẫu xét nghiệm.

Bệnh nhân 45: Tổng số người tiếp xúc là 61 người (bao gồm bệnh nhân 48), trong đó 54 người có kết quả xét nghiệm âm tính và 6 người đang chờ kết quả.

Bệnh nhân 48: Số người tiếp xúc đã lấy mẫu là 197, trong đó 69 người có kết quả xét nghiệm âm tính và 128 người đang chờ kết quả xét nghiệm.

Đối với những nhân viên trong công ty có 2 trường hợp nhiễm Covid-19 (bệnh nhân 45 và 48), cán bộ y tế đã lấy mẫu 34 nhân viên. Kết quả, 29/34 người có kết quả âm tính, 5 người đang chờ kết quả.

Bệnh nhân 53: Đã lấy 131 mẫu xét nghiệm của những người tiếp xúc. Kết quả, 90/131 đã có kết quả âm tính, 41 người đang chờ xét nghiệm.

Bệnh nhân 54: Số người tiếp xúc đã lấy mẫu xét nghiệm là 27. Hiện, cả 27 người này đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ngoài ra, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra dịch tễ những người có liên quan để kịp thời xử lý, phòng chống dịch Covid-19.

Không chỉ xoay quanh 5 bệnh nhân nói trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM còn triển khai các biện pháp y tế đối với hành khách trên chuyến bay QR974 (chuyến bay có chở bệnh nhân 34, đang điều trị tại Bình Thuận) và một bệnh nhân người Anh (đang ở Campuchia).

Cụ thể, đối với 31 hành khách tại TP.HCM trên chuyến bay QR974 ngày 2/3/2020 (có ca nhiễm số 34 tại Bình Thuận): 2 hành khách không địa chỉ tại TP.HCM, 29 hành khách xác minh được (25/29 người có kết quả xét nghiệm âm tính, 3 người đang chờ kết quả), 1 người không lấy mẫu đang cách ly tại nhà.

Đối với người tiếp xúc với bệnh nhân người Anh đang ở Campuchia: 57 người tiếp xúc với bệnh nhân, hiện đang được cách ly tập trung. 52/57 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 5 người đang chờ kết quả.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem