Đã có thể giảm giá xăng trong nước

Thứ năm, ngày 26/09/2013 08:13 AM (GMT+7)
Nhìn vào diễn biến giá xăng trong 1 tháng qua, có thể thấy liên Bộ Tài chính - Công Thương đã bỏ qua "cơ hội hiếm hoi" cho người tiêu dùng được giảm giá xăng dầu khi giá xăng dầu thế giới có thời điểm giảm rất sâu.
Bình luận 0
Ngày 25.9, giá dầu thô thế giới đã để mất ngưỡng 104 USD/thùng và như vậy sụt giảm tới 4,1% trong 3 phiên giao dịch gần đây. Đây cũng là mức giá thấp nhất kể từ ngày 8.8. Đối với hợp đồng giao sau tháng 11, đây cũng là mức giá thấp nhất kể từ ngày 21.8.

Tuy nhiên, theo tính toán của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, tính đến ngày 23.9, giá cơ sở mặt hàng xăng RON 92 vẫn đứng ở mức 24.761 đồng/lít, trong khi giá bán lẻ là 24.270 đồng/lít. Theo đó, doanh nghiệp xăng dầu đang lỗ 491 đồng/lít.

Phó Tổng Giám đốc Petrolimex - ông Trần Ngọc Năm cho biết: "Petrolimex chỉ làm theo đúng quy định của Nhà nước là cứ 10 ngày 1 lần, chúng tôi sẽ gửi báo cáo lên Bộ Tài chính về sự chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành. Còn sau chu kỳ 30 ngày, các cơ quan quản lý quyết định tăng, giảm thế nào thì chúng tôi sẽ căn cứ vào đó để thực hiện".

Đã có thể giảm giá xăng trong nước.
Đã có thể giảm giá xăng trong nước.
Trong khi đó, các chuyên gia xăng dầu cho rằng, giá xăng dầu trong nước trong bối cảnh hiện nay đã có thể giảm. Thực tế, sau 1 tháng kể từ khi điểu chỉnh giảm giá xăng dầu ngày 22.8, cũng đã có thời điểm giá xăng dầu thế giới giảm mạnh nhưng cả liên bộ Tài chính - Công Thương đều không có động thái giảm tiếp. Nhìn vào diễn biến giá xăng trong 1 tháng qua (từ ngày 23.8 đến 23.9), có thể thấy liên Bộ Tài chính - Công Thương đã bỏ qua "cơ hội hiếm hoi" cho người tiêu dùng được giảm giá xăng dầu khi giá xăng dầu thế giới có thời điểm giảm rất sâu.
Mai Hương (Mai Hương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem