Đà Nẵng: Áp lực rác thải "bủa vây", dự báo phát sinh 3.600 tấn/ngày vào năm 2030

+ aA -
Viết Niệm
06/03/2026 12:47 GMT +7
Trước dự báo lượng rác thải sinh hoạt sẽ cán mốc 3.600 tấn/ngày vào năm 2030, Đà Nẵng đang đứng trước bài toán cấp bách về hạ tầng xử lý để hiện thực hóa mục tiêu trở thành "Thành phố môi trường".

Nhiều "điểm nghẽn" trong thu gom rác nông thôn

Sáng 6/3, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, đã diễn ra Hội thảo quốc tế “Quản lý chất thải tích hợp và bền vững”. Những con số về thực trạng quản lý chất thải rắn (CTR) tại TP Đà Nẵng đã được đưa ra mổ xẻ, cho thấy áp lực khủng khiếp lên hệ thống hạ tầng hiện có.

Ông Võ Như Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng thông tin về chiến lược xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố. 

Ông Võ Như Toàn Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, dự báo đến năm 2030, tổng khối lượng CTR sinh hoạt trên địa bàn thành phố sẽ lên tới khoảng 3.600 tấn/ngày. Trong đó, khu vực Đà Nẵng cũ chiếm khoảng 1.900 tấn/ngày và khu vực Quảng Nam (vừa sáp nhập/liên kết theo quy hoạch) khoảng 1.700 tấn/ngày.

Đáng chú ý, hiện nay lượng rác tại khu vực đô thị và đồng bằng đã đạt mức hơn 2.052 tấn/ngày. Tuy nhiên, phương thức xử lý vẫn chủ yếu dựa vào hình thức truyền thống là chôn lấp hợp vệ sinh hoặc bãi lộ thiên tại 5 khu vực. Lớn nhất là Khu liên hợp xử lý CTR Khánh Sơn (công suất 1.200 – 1.300 tấn/ngày), cùng các bãi tại Tam Xuân 2, Tam Nghĩa, Đại Hiệp và Cẩm Hà.

Theo ông Toàn, công tác quản lý rác thải hiện gặp không ít khó khăn, đặc biệt là sự thiếu đồng bộ sau khi mở rộng địa giới hành chính.

Đến 2030, Đà Nẵng dự báo phát sinh khoảng 3.600 tấn chất thải rắn sinh hoạt trong một ngày.

"Tại vùng nông thôn và miền núi, tần suất thu gom còn thấp, dẫn đến tình trạng rác tồn đọng trong dân. Một số khu vực chưa có trạm trung chuyển, trong khi khoảng cách vận chuyển rác tới khu xử lý có thể lên tới 30 – 40 km. Điều này không chỉ làm tăng chi phí mà còn giảm hiệu quả thu gom rõ rệt", ông Toàn thẳng thắn nhìn nhận.

Bên cạnh đó, năng lực tiếp nhận của các bãi chôn lấp đang dần cạn kiệt, trong khi các dự án xử lý rác bằng công nghệ hiện đại vẫn đang trong tình trạng "chậm tiến độ", tỷ lệ tái chế và thu hồi năng lượng từ rác vẫn còn ở mức khiêm tốn.

Hướng tới hạ tầng xanh cho siêu đô thị thông minh

Trước những thách thức này, lãnh đạo TP Đà Nẵng khẳng định đang rốt ráo triển khai các giải pháp căn cơ. Thành phố đã phê duyệt quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050, xác định rõ hệ thống hạ tầng xử lý rác sau sáp nhập. Mục tiêu đến năm 2030, 100% CTR sinh hoạt đô thị phải được thu gom và xử lý đạt chuẩn.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định "Thành phố môi trường" luôn là mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt của thành phố.

Để đạt được con số này, Đà Nẵng sẽ ưu tiên đầu tư các nhà máy xử lý rác công nghệ cao, thu hồi năng lượng. Đồng thời, ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin vào quản lý rác thải. Bên cạnh đó, thành phố cũng khuyến khích mô hình đối tác công tư (PPP) để thu hút nguồn lực xã hội hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, ông Hồ Quang Bửu Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh, xây dựng “Thành phố môi trường” là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị.

“Tới đây, khi Đà Nẵng triển khai các định hướng mới như Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật xanh và tiêu chuẩn phát triển bền vững sẽ khắt khe hơn rất nhiều. Vì vậy, việc hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ quản lý chất thải là chìa khóa đặc biệt quan trọng”, ông Bửu khẳng định.

Tại vùng nông thôn và miền núi, tần suất thu gom còn thấp, dẫn đến tình trạng rác tồn đọng trong dân.

Hội thảo quốc tế “Quản lý chất thải tích hợp và bền vững” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng phối hợp với VCCI miền Trung - Tây Nguyên và Trung tâm Giáo dục và Phát triển tổ chức. Đây là diễn đàn để các chuyên gia chia sẻ mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh nghiệm quản lý rác thải từ các nước tiên tiến, từ đó đề xuất giải pháp thực tiễn phù hợp với đặc thù của Đà Nẵng.