Đà Nẵng có bao nhiêu đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND TP?

Lam Hàn - Đình Thiên Thứ tư, ngày 03/03/2021 09:22 AM (GMT+7)
Ủy ban bầu cử TP.Đà Nẵng đã ấn định đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa mới.
Bình luận 0

Ngày 3/3, HĐND TP.Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã chủ trì phiên họp thứ 2 của Ủy ban bầu cử (UBBC) thành phố để triển khai công tác bầu cử ĐBQH (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP.Đà Nẵng.

Theo đó, UBBC TP.Đà Nẵng đã thông qua việc ấn định số đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu ở mỗi đơn vị bầu cử, thông qua việc phân công phụ trách các Ban bầu cử ĐBQH khóa XV và Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 và thống nhất về màu sắc của Phiếu bầu cử 4 cấp.

Cụ thể, phiếu bầu ĐBQH sẽ có màu vàng, phiếu bầu đại biểu HĐND có màu hồng, phiếu bầu đại biểu HĐND huyện Hòa Vang màu xanh dương, phiếu bầu đại biểu HĐND các xã màu trắng.

Đà Nẵng có bao nhiêu đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND TP? - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết thống nhất phương án đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND TP.

Theo UBBC TP.Đà Nẵng chậm nhất đến ngày 4/3/2021 (80 ngày trước bầu cử), UBND TP.Đà Nẵng sẽ chuẩn bị phương án để UBBC thành phố ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND thành phố được bầu cử ở mỗi đơn vị.

Thời hạn nhận hồ sơ ứng cử là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/2/2021 và kết thúc lúc 17h ngày 14/3/2021. Thứ 7 (13/3) và chủ nhật (14/3), UBBC TP.Đà Nẵng sẽ cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử. Hồ sơ nộp tại Sở Nội vụ - cơ quan thường trực của UBBC thành phố.

Theo kế hoạch, chậm nhất vào ngày 19/3/2021 (65 ngày trước bầu cử), UBMTTQVN thành phố, huyện, xã sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Chậm nhất vào ngày 18/4/2021 (35 ngày trước bầu cử), UBMTTQVN thành phố, huyện, xã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để chọn lựa, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND thành phố, huyện xã.

Chậm nhất đến ngày 28/4/2021 (25 ngày trước bầu cử), Hội đồng bầu cử Quốc gia lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và HĐND. UBBC thành phố, huyện, xã lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố, huyện, xã theo từng đơn vị bầu cử.

Đà Nẵng có bao nhiêu đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND TP? - Ảnh 2.

Đà Nẵng được phân bổ 6 Đại biểu Quốc hội khóa XV

Danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường và những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu chậm nhất là ngày 13/4/2021 (40 ngày trước bầu cử).

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, UBBC đã thống nhất thông qua phương án ấn định đơn vị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND thành phố gồm 2 đơn vị bầu cử ĐBQH và 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố.

"Sở Nội vụ cung cấp tài liệu phục vụ hoạt động của UBBC. Đặc biệt là hướng dẫn chế độ hoạt động của các Trưởng ban, xây dựng, đề xuất kế hoạch cụ thể về công tác kiểm tra bầu cử. Cần đảm bảo việc in phiếu đúng quy định pháp luật, thuận tiện, đảm bảo sự chủ động, bảo đảm an toàn thông tin trong bầu cử", ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu.

Ông Nguyễn Thế Tuân - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP.Đà Nẵng cho biết, về số lượng ĐBQH khóa XV TP.Đà Nẵng được phân bổ là 6 đại biểu, còn số lượng Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa X là 52 đại biểu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem