Đà Nẵng: Giá thịt heo hạ nhiệt, vì sao chợ vẫn ế ẩm?

Tuyết Nhung - Trần Hậu Chủ nhật, ngày 18/10/2020 20:54 PM (GMT+7)
Những ngày gần đây, giá heo hơi trên địa bàn TP Đà Nẵng giảm xuống còn khoảng 70.000 đồng/kg khiến giá thịt thương phẩm bán ra tại các chợ có phần hạ nhiệt. Dù vậy, ghi nhận của PV Dân Việt tại một số chợ dân sinh trên địa bàn cho thấy tình trạng mua bán vẫn ế ẩm, sức tiêu thụ thịt heo vẫn yếu.
Bình luận 0

Giá thịt heo giảm 10.000 đồng/kg

Ngày 17/10, từ các chợ trung tâm đến chợ vùng ven TP.Đà Nẵng, giá thịt heo dao động từ 120.000-160.000 đồng/kg, giảm khoảng 10.000 đồng/kg so với vài ngày trước đó. Nguồn hàng nhập về các chợ khá dồi dào, giá hạ nhiệt nhưng sức mua vẫn rất kém.

Đà Nẵng: Giá thịt heo giảm nhưng sức mua tại chợ vẫn yếu - Ảnh 1.

Tại TP Đà Nẵng, giá heo hơi giảm còn 70.000-75.000 đồng/kg (tùy chất lượng heo) nên thịt heo tại các chợ cũng giảm dao động từ 120.000-180.000 đồng/kg.

Tiểu thương Trần Thị Hoa (chợ Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) chia sẻ: "Do giá heo hơi tiếp tục giảm còn 70.000-75.000 đồng/kg nên giá heo thịt tại chợ cũng giảm trung bình 10.000 đồng/kg (tùy loại). Thịt vai là 120.000 đồng/kg, thịt mông là 130.000 đồng/kg, thịt ba chỉ từ 150.000 đồng/kg. Dù hàng về nhiều, giá hạ nhiệt nhưng các gian hàng thịt ở đây ế lắm, người mua vẫn có tâm lý "ngại" giá cao".

Đà Nẵng: Giá thịt heo giảm nhưng sức mua tại chợ vẫn yếu - Ảnh 2.

Tại chợ Hòa Khánh, thịt vai giá 120.000 đồng/kg, thịt mông 130.000 đồng/kg, thịt ba chỉ từ 150.000 đồng/kg. Mỗi loại giảm trung bình 10.000 đồng/kg.

Trước đó, Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành miền Trung liên tiếp hứng chịu những đợt mưa lớn, gây ngập úng và lũ lụt trên diện rộng khiến nhiều hộ dân thiệt hại nặng nề. 

Riêng tại huyện Hòa Vang có hơn 1.662 con gia súc, gia cầm bị chết vì nước lũ dâng lên nhanh nên người dân không kịp di tản. Bên cạnh đó, hoạt động tái đàn sản xuất chưa nhiều nên nguồn heo hơi tại chỗ thiếu chủ động, phải nhập thêm từ nguồn khác.

Đà Nẵng: Giá thịt heo giảm nhưng sức mua tại chợ vẫn yếu - Ảnh 3.

Giá thịt dù giảm nhưng vẫn còn khá cao khiến nhiều chị em nội trợ chuyển sang chế biến các món ăn từ tôm, cá, gà…

Qua khảo sát tại chợ đầu mối Hòa Cường (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu), các tiểu thương mua heo đã giết mổ và được kiểm dịch tại các lò hoặc trung tâm giết mổ để về bán tại quầy, sỉ lẻ cho các quán ăn. Giá thịt heo tại chợ giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, cao nhất là thịt ba chỉ và sườn heo dao động từ 160.000-180.000 đồng/kg.

Sức tiêu thụ yếu

Chị Mỹ Thu, tiểu thương bán thịt heo tại chợ Hòa An (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) nói: "Tôi mua lại thịt heo từ chủ mối nên cũng bán lại theo giá đó, không thể giảm nhiều vì cũng chẳng lời được bao nhiêu. Ngồi từ sáng đến xế trưa nhưng thịt bán rất chậm, hàng thì nhiều mà người mua thì ít. Thịt heo mông và thịt vai nay hạ xuống còn 130.000-140.000 đồng/kg so với trước, nhưng nhiều người vẫn nói đắt…".

Đà Nẵng: Giá thịt heo giảm nhưng sức mua tại chợ vẫn yếu - Ảnh 4.

Đã xế trưa, các quầy thịt vẫn còn nhiều hàng, tiểu thương buồn rầu vì buôn bán ế ẩm.

Tại chợ Cẩm Lệ (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), chợ Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang), giá thịt heo các loại cũng giảm nhẹ từ 10.000-15.000 đồng/kg. Theo các tiểu thương, vì heo được vận chuyển từ nhiều nơi về nên đẩy giá heo hơi tại địa phương giảm xuống còn khoảng 70.000-72.000 đồng/kg (tùy loại), dẫn đến giá heo thành phẩm cũng giảm theo.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế chung còn nhiều khó khăn, thì giá thịt dù giảm nhưng vẫn còn khá cao khiến nhiều chị em nội trợ chuyển sang chế biến các món ăn từ tôm cá - nguồn thủy sản dồi dào và rẻ trong mùa mưa lũ để tiết kiệm chi tiêu.

Đà Nẵng: Giá thịt heo giảm nhưng sức mua tại chợ vẫn yếu - Ảnh 5.

Dự đoán giá cả nhiều mặt hàng sẽ còn biến động trong thời gian tới.

Chị Phượng (người mua hàng tại chợ Túy Loan) bộc bạch: "Giá thịt heo lâu nay luôn giữ ở mức cao, hiện nay giá đã giảm nhưng vẫn cao hơn so với một số thực phẩm khác. Bên cạnh đó, thịt bò nay cũng 230.000-250.000 đồng/kg rồi, rau xanh thì tăng gấp đôi ngày thường, đắt ngang thịt. Giá cả thực phẩm tăng cao như vậy khiến những bà nội trợ như tôi luôn phải đắn đo lựa chọn, chi tiêu dè dặt".

Theo bà con tiểu thương, thịt heo chủ yếu giao cho các mối bán quán ăn, nhà hàng, quán nhậu là chính chứ người hỏi giá thì nhiều mà người mua thì ít. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, dự đoán giá cả nhiều mặt hàng sẽ còn biến động trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem