Đà Nẵng: Hoa treo hút hàng, hoa tết ngập tràn trên các tuyến phố chuyên doanh

Tuyết Nhung - Trần Hậu Thứ ba, ngày 10/01/2023 05:15 AM (GMT+7)
Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang cận kề, cũng là lúc phố phường thành phố Đà Nẵng rực rỡ muôn sắc hoa, các cửa hàng trên phố chuyên doanh hoa, cây cảnh buôn bán nhộn nhịp, rộn ràng hơn để phục vụ nhu cầu trang trí trong những ngày Tết của người dân.
Bình luận 0

Tại tuyến phố chuyên doanh hoa, cây cảnh và vật liệu, hàng thủ công mỹ nghệ trên đường Nguyễn Đình Tựu (quận Thanh Khê), không khí mua sắm Tết nhộn nhịp, người xe ra vào tấp nập. Gần 100 hộ bày bán hàng chục loại hoa, cây cảnh đa chủng loại, thu hút đông khách hàng đến mua sắm.

Đà Nẵng: Hoa treo hút hàng, sắc xuân ngập tràn trên các tuyến phố chuyên doanh - Ảnh 1.

Tuyến phố chuyên doanh hoa, cây cảnh Nguyễn Đình Tựu thu hút đông khách đến xem hoa, mua sắm ngày Tết. Ảnh: T.N.

Bà Nga, chủ cửa hàng buôn bán hoa và cây cảnh Khả Nga cho biết, để đáp ứng nhu cầu chưng hoa, cây cảnh ngày Tết của người dân, bà nhập đa dạng các loại từ hoa treo, hoa cúc, hoa đồng tiền… đến quất mini, xương rồng, sen đá…. với giá bán từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Nguồn hàng chủ yếu được lấy từ các nhà vườn ở Đà Nẵng, Quảng Nam và nhập về từ Đà Lạt.

Đà Nẵng: Hoa treo hút hàng, sắc xuân ngập tràn trên các tuyến phố chuyên doanh - Ảnh 2.

Người dân tranh thủ mua hoa sớm để chưng được lâu và giá cả phải chăng hơn. Ảnh: T.N.

Trong đó, những chậu hoa treo xinh xắn, rực rỡ nhiều sắc màu đang được khách hàng rất ưa chuộng. Đặc biệt bán chạy nhất là hoa dạ yến thảo, có giá thành phải chăng, chỉ dao động từ 50.000-80.000 đồng/chậu.

Bà Ngô Thị Kim Yến (48 tuổi, trú quận Thanh Khê) vui vẻ nói: "Dạ yến thảo là loài hoa dễ chăm sóc, lâu tàn, có hương thơm nhẹ, nên tôi không phải lo về kỹ thuật chăm cây. Tôi mua một lúc 4 chậu để treo ở các góc ban công, tô điểm cho mái ấm ngày đầu xuân thêm phần tươi mới và đẹp mắt".

Đà Nẵng: Hoa treo hút hàng, sắc xuân ngập tràn trên các tuyến phố chuyên doanh - Ảnh 3.

Mặt hàng chậu lan hồ điệp rất được khách ưa chuộng mua làm quà biếu, trưng bày ngày Tết. Ảnh: T.N.

Do thời tiết trong năm không thuận lợi, chi phí sản xuất lại tăng cao, nên các nhà vườn giảm sản lượng hoa, giá bán hoa các loại cũng tăng hơn trước từ 20-30%.

Thu hút đông khách đến xem hoa, cửa hàng chuyên hoa phong lan và cây cảnh Vân Thượng bày bán đa sắc các chậu hoa phong lan với vẻ đẹp tinh khôi, quyến rũ, say đắm lòng người.

Bà Phạm Thị Như Thuỷ (42 tuổi), chủ cửa hàng hoa Vân Thượng chia sẻ: "Dịp cận Tết, các cơ quan, công ty thường chọn mua những chậu hoa phong lan để trang trí không gian Tết tươi mới, sang trọng, cầu may mắn. Trong đó, hoa lan hồ điệp được ưa chuộng nhất vì có giá thành phải chăng, nhiều sắc màu nhưng không kém phần sang trọng, tinh tế".

Đà Nẵng: Hoa treo hút hàng, sắc xuân ngập tràn trên các tuyến phố chuyên doanh - Ảnh 4.

Những giỏ lan được ghép thành chậu theo yêu cầu của khách hàng, có giá dao động từ 1.000.000-6.000.000 đồng/chậu (tuỳ vào số cành hoa), có chậu lên đến hàng chục triệu đồng. Ảnh: T.N.

Bà nhập hoa chủ yếu từ Đà Lạt, trung bình mỗi giỏ phong lan (2 cành hoa) có mức giá từ 180.000-250.000 đồng. Khách ít mua lẻ từng giỏ lan, mà đến cửa hàng để xem hoa và mua theo chậu với nhiều màu sắc. Vì thế, bà Thuỷ thuê thợ ghép những giỏ lan thành một chậu hoa có kích thước, màu sắc, hình dáng theo yêu cầu của khách hàng. Chậu càng nhiều cành hoa thì giá bán sẽ càng cao, dao động từ 1.000.000-6.000.000 đồng/chậu.

Đà Nẵng: Hoa treo hút hàng, sắc xuân ngập tràn trên các tuyến phố chuyên doanh - Ảnh 5.

Dù sức mua hiện nay còn chậm, nhưng các cửa hàng vẫn luôn nhập hoa, cây cảnh các loại để phục vụ nhu cầu trang trí ngày Tết. Ảnh: T.N.

Đà Nẵng: Hoa treo hút hàng, sắc xuân ngập tràn trên các tuyến phố chuyên doanh - Ảnh 6.

Rực rỡ sắc màu hoa Tết tại đường Lê Đại Hành. Ảnh: T.N.

Bà Thuỷ cho hay, hiện tại sức mua còn chậm, những năm trước dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng từ đầu tháng Chạp các đơn vị, cơ quan đã đặt hơn 50 chậu lan để làm quà biếu, trưng bày ngày Tết. Năm nay kinh tế khó khăn, Tết ta và Tết tây lại cận nhau nên sức mua hoa còn chậm. Khả năng sau 20 tháng Chạp khách mới mua đông và đắt hàng.

Không có quy mô lớn nhưng các hộ kinh doanh hoa, cây cảnh trên đường Lê Đại Hành (quận Cẩm Lệ) cũng nhộn nhịp không kém vào những ngày giáp Tết.

Bà Nguyễn Thị Sen (63 tuổi), chủ cửa hàng hoa cây cảnh Thành Thiệt bộc bạch: "Sản lượng hoa, cây cảnh tiêu thụ dịp Tết cao gấp đôi ngày thường, nên tôi bày bán đủ loại với nhiều mức giá để khách lựa chọn. Trong đó, giỏ hoa treo và hoa lan hồ điệp là được ưa chuộng nhất.

Đà Nẵng: Hoa treo hút hàng, sắc xuân ngập tràn trên các tuyến phố chuyên doanh - Ảnh 7.

Hoa treo là mặt hàng bán chạy nhất dịp Tết, có giá dao động từ 50.000-80.000 đồng/chậu. Ảnh: T.N.

Cùng với đó, các loại chậu kiểng, chậu bonsai cũng được nhiều người hỏi mua. Hiện nay sức mua chưa mạnh, khi nào người dân bắt đầu kỳ nghỉ Tết thì hoạt động mua bán tại đây sẽ sôi nổi, rộn ràng hơn".

Cạnh đó, cửa hàng kinh doanh hoa cây cảnh của anh Trí cũng có nhiều khách đến lựa mua những giỏ hoa treo. Anh cho biết, năm nay nhà vườn trồng hoa gặp khó nên giá hoa tăng nhẹ, các loại cây cảnh lá có phần bán chậm hơn, nhưng nhiều người đã đến mua hoa từ sớm để lựa những giỏ hoa đẹp, tránh lúc sát Tết giá hoa tăng cao theo nhu cầu.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến rất gần, các cửa hàng kinh doanh hoa và cây cảnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang nhập về đa dạng và phong phú các loại, mẫu mã, kiểu dáng với giá cả bình ổn, phục vụ nhu cầu trang trí ngày Tết và hi vọng sẽ đón một mùa mua sắm sôi động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem