Đà Nẵng: Hơn 16.000 hộ nông dân Hoà Vang đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Trần Hậu Thứ bảy, ngày 11/12/2021 17:00 PM (GMT+7)
Ngày 11/12, Hội Nông dân huyện Hòa Vang đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2017–2021.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Văn Vân – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hòa Vang cho biết: Thời gian qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được Hội Nông dân huyện Hòa Vang triển khai sâu rộng, và đạt những kết quả tích cực. 

Trong giai đoạn 2017-2021, toàn huyện có 16.160 lượt hộ nông dân đăng ký danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp. Đến nay, toàn huyện có 2.083 hộ đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp" giai đoạn 2017-2021, tăng 14,89% so với giai đoạn 2012-2016.

Đà Nẵng: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội nông thôn - Ảnh 1.

Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Ảnh: Trần Hậu.

Theo ông Vân, đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nông dân TP.Đà Nẵng, sự lãnh đạo của Huyện ủy, tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp của các cấp, các ngành với Hội Nông dân các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào từ hoạt động tuyên truyền vận động thuần túy sang đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, tư vấn dạy nghề, hỗ trợ nông dân và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện.

So với đợt tổng kết nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2016 là 1.813 hộ, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2021 tăng hơn 270 hộ, chủ yếu cấp huyện và thành phố.

Đà Nẵng: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội nông thôn - Ảnh 2.

Ông Lê Đình Ca - Trưởng phòng NNPTNT huyện Hoà Vang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Trần Hậu.

Mặc dù có tăng qua các năm nhưng tỷ lệ không đáng kể, số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi chiếm 9% so với tổng số hộ nông dân toàn huyện. Tỷ lệ này so với yêu cầu còn thấp nhưng trong điều kiện tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, quá trình đô thị hoá, công nghiệp hóa đang được triển khai mạnh mẽ, đất đai, dân cư trong khu vực nông nghiệp có nhiều biến động và ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 thì đây là kết quả đáng khích lệ.

Đà Nẵng: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội nông thôn - Ảnh 3.

Các sản phẩm tiêu biểu của nông dân được trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Trần Hậu.

Ông Lê Đình Ca - Trưởng phòng NNPTNT huyện Hoà Vang cho biết: Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" do Hội Nông dân Việt Nam phát động từ năm 1989 đến nay, trải qua 5 lần tổ chức hội nghị tổng kết, phong trào đã thực sự có ý nghĩa chính trị - kinh tế - xã hội sâu sắc và sức lan tỏa rộng lớn, thu hút hàng triệu hộ nông dân tham gia, trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội nông thôn.

Phong trào đã góp phần đưa nền nông nghiệp nước nhà phát triển vượt bậc và đạt đươc những thành tựu to lớn về sản xuất theo hướng hàng hóa, chất lượng, giá trị, hiệu quả, trở thành trụ đỡ của nên kinh tế.

Đà Nẵng: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội nông thôn - Ảnh 4.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" trên địa bàn huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), giai đoạn 2017–2021. Ảnh: Trần Hậu.

Bên cạnh đó, phong trào đã góp phần quan trọng vào cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh trên địa bàn huyện. Thông qua phong trào, Hội đã tuyên truyền, vận động nông dân tham gia các tuyến đường, đoạn đường an toàn, văn hóa văn minh, xanh – sạch – đẹp và góp hàng triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động trong phong trào thi đua xây dựng NTM, thực hiện chính sách xã hội,… qua đó góp phần quan trọng trong việc hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Nhân dịp này, Hội Nông dân huyện Hòa Vang đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", giai đoạn 2017-2021.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem