Đà Nẵng: Hợp nhất 3 Văn phòng, những lãnh đạo mới được bổ nhiệm là ai?

Đình Thiên Thứ ba, ngày 28/05/2019 10:27 AM (GMT+7)
Ngày 28/5, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức Lễ công bố thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) TP.Đà Nẵng.
Bình luận 0

Ngày 28/5, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức Lễ công bố thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP.Đà Nẵng dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - ông Huỳnh Đức Thơ. Những lãnh đạo của văn phòng sau khi hợp nhất cũng đã được trao quyết định bổ nhiệm.

Theo đó, văn phòng mới được thành lập sẽ có 1 Chánh Văn phòng và 4 Phó Chánh Văn phòng. Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh - nguyên Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng. Các Chánh Văn phòng của HĐND và Đoàn ĐBQH là ông Đoàn Xuân Hiếu, ông Trần Văn Hấn cùng 2 Phó Chánh VP UBND thành phố là ông Hoàng Sơn Trà và ông Nguyễn Hà Nam được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng sau khi hợp nhất.

img

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - công bố quyết định thành lập văn phòng và các nhân sự. Ảnh: Đình Thiên

Như Dân Việt đã thông tin, vào ngày 17/5, HĐND TP.Đà Nẵng đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 (bất thường) khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc hợp nhất 3 văn phòng gồm Văn phòng ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng.

Căn cứ Luật Chính quyền địa phương, cùng với việc thí điểm hợp nhất 3 văn phòng, Đà Nẵng tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP.Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đoàn Ngọc Hùng Anh - Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng, miễn nhiệm chức danh Chánh văn phòng HĐND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đoàn Xuân Hiếu.

Việc hợp nhất 3 văn phòng căn cứ theo Nghị quyết 580/2018/UBTVQH14 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng ĐBQH cấp tỉnh.

img

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh sẽ làm Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP.Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Nghị quyết trên sẽ thực hiện tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm: Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thái Bình, TP.HCM và Tiền Giang. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng khuyến khích các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chủ động thực hiện thí điểm theo quy định.

Được biết, sau khi thành lập và đi vào hoạt động, tổng chỉ tiêu xác định đối với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và  UBND TP.Đà Nẵng là 151 người, bao gồm 123 biên chế công chức, 28 hợp đồng. Sau khi hợp nhất, việc dôi dư 21 người hiện có tại 3 văn phòng sẽ được giải quyết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem