Đà Nẵng: Khung cảnh ảm đạm tại chợ hoa Xuân ngày giáp Tết

Tuyết Nhung - Trần Hậu Thứ bảy, ngày 06/02/2021 10:34 AM (GMT+7)
Từ 20 tháng Chạp, các tiểu thương đã bắt đầu mang hoa xuống phố, tập trung bán tại các chợ hoa Tết. Thế nhưng tình hình mua bán những ngày cận Tết ảm đạm, sức tiêu thụ yếu, khiến những người buôn hoa như ngồi trên đống lửa. Ghi nhận tại chợ hoa Tết Quảng trường 29/3 (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Bình luận 0

Anh Lợi chia sẻ: "Năm nay vườn mai của tôi bị thiệt hại 60% vì mưa bão, cộng thêm ảnh hưởng dịch Covid-19 nên tôi chỉ mang hơn 200 chậu mai từ Bình Định ra bán tại chợ hoa Quảng trường 29/3. Dù số lượng đã giảm một nửa nhưng sức mua yếu, chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái".

Đà Nẵng: Khung cảnh ảm đạm chợ hoa xuân ngày giáp Tết - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Lợi (32 tuổi) ngao ngán vì một ngày chỉ bán được 10 chậu hoa mai.

Đà Nẵng: Khung cảnh ảm đạm chợ hoa xuân ngày giáp Tết - Ảnh 2.

Những chậu mai năm nay có giá từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng, giá giảm khoảng 30% so với năm ngoái.

Đà Nẵng: Khung cảnh ảm đạm chợ hoa xuân ngày giáp Tết - Ảnh 3.

Lô bán hoa của ông Mạnh tại Quảng trường có khoảng 500 chậu hoa hồng, hoa ly, hoa cúc.

Đà Nẵng: Khung cảnh ảm đạm chợ hoa xuân ngày giáp Tết - Ảnh 4.

Hoa hồng có giá 600.000 đồng/chậu, hoa cúc 500.000/chậu, hoa ly 250.000 đồng/chậu. Nhìn chung giá cả bằng với năm ngoái, nhưng hiện tại ông Mạnh chỉ mới bán được 10% tổng số chậu.

Đà Nẵng: Khung cảnh ảm đạm chợ hoa xuân ngày giáp Tết - Ảnh 5.

Giá quất cây đẹp dao động từ 1.000.000-3.000.000 đồng/cây, giảm trung bình 20% so với năm ngoái.

Đà Nẵng: Khung cảnh ảm đạm chợ hoa xuân ngày giáp Tết - Ảnh 6.

Những chậu hoa treo có giá từ 40.000-50.000 đồng/chậu nhưng vẫn kém người mua.

Đà Nẵng: Khung cảnh ảm đạm chợ hoa xuân ngày giáp Tết - Ảnh 7.

Ông Lê Văn Thành (61 tuổi) vận chuyển 60 chậu hoa đào và bưởi cảnh từ Hưng Yên ra chợ hoa Đà Nẵng bán Tết. Đều có giá ngang nhau là 2.000.000 đồng/chậu, nhưng bưởi lạ mắt nên bán chạy hơn.

Đà Nẵng: Khung cảnh ảm đạm chợ hoa xuân ngày giáp Tết - Ảnh 8.

Ông Thành bày tỏ: "Lường trước được sức mua sẽ yếu, nên tôi chỉ bán vài chục chậu kiếm chút tiền tiêu Tết. Thế nhưng chợ hoa vắng khách hơn tưởng tượng, người hỏi giá và xin chụp ảnh thì nhiều, lấy đâu ra người mua. Chuyến này buôn đủ vốn là mừng rồi, không hi vọng có lời".

Đà Nẵng: Khung cảnh ảm đạm chợ hoa xuân ngày giáp Tết - Ảnh 9.

Cây me cảnh trị giá bạc tỷ và hàng trăm chậu cây bonsai khác của anh Phan Công Thuấn thu hút sự chú ý của nhiều người đến xem.

Đà Nẵng: Khung cảnh ảm đạm chợ hoa xuân ngày giáp Tết - Ảnh 10.

Do kinh tế khó khăn vì Covid-19 nên người dân tiết kiệm chi tiêu hoặc kỳ kèo trả giá, tiểu thương bị ép giá.

Đà Nẵng: Khung cảnh ảm đạm chợ hoa xuân ngày giáp Tết - Ảnh 11.

Ngoài hoa và cây cảnh, thì các gian hàng bán quần áo, bánh mứt, đồ mỹ nghệ…cũng thưa thớt khách.

Đà Nẵng: Khung cảnh ảm đạm chợ hoa xuân ngày giáp Tết - Ảnh 12.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem