Đà Nẵng: Kiến nghị khẩn cấp xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn trước mùa mưa bão

+ aA -
Viết Niệm
31/03/2026 14:36 GMT +7
UBND xã Duy Nghĩa (TP. Đà Nẵng) vừa có báo cáo gửi UBND thành phố, đề xuất sớm ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cấp tỉnh nhằm xử lý tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại bờ kè An Lương, dọc sông Thu Bồn, kịp thời ứng phó trước mùa mưa bão năm 2026.

Đà Nẵng: Kiến nghị khẩn cấp xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn trước mùa mưa bão

Theo đại diện UBND xã Duy Nghĩa, trong mùa mưa bão năm 2025, khu vực bờ kè An Lương đã bị xói lở nghiêm trọng với chiều dài gần 2km. Trước tình hình cấp bách, chính quyền địa phương cùng người dân và lực lượng vũ trang đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó tạm thời như đắp đập, gia cố bờ bằng bao cát nhằm giữ lại tuyến đường và bảo vệ nhà dân.

Các giải pháp tình thế này bước đầu phát huy hiệu quả khi giữ được khoảng một nửa tuyến đường nhựa phía trên bờ kè, đảm bảo giao thông tạm thời và hạn chế thiệt hại cho các hộ dân sinh sống dọc tuyến.

Hiện nay, địa phương vẫn cho phép các phương tiện lưu thông hạn chế trên tuyến kè để phục vụ hoạt động cập bến, vận chuyển thủy sản của ngư dân, song đã cấm xe tải trên 5 tấn nhằm đảm bảo an toàn.

Hàng trăm hộ dân sinh sống ven bờ kè An Lương đứng trước nỗi lo sạt lở vào mùa mưa bão tới nếu không được khắc phục triệt để. Ảnh: V.N

Tuy nhiên, theo chính quyền xã Duy Nghĩa, các bao cát gia cố đã bắt đầu xuống cấp, mục nát và bị sóng cuốn trôi dần. Đập tạm không còn đủ khả năng chống chịu trước tác động của thời tiết cực đoan, khiến nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng, đặc biệt trong mùa mưa bão sắp tới.

Trước thực trạng này, UBND xã đã đề xuất thành phố sớm triển khai dự án xây dựng mới tuyến kè dài khoảng 1.564m, bám theo hiện trạng khu vực bị hư hại để đảm bảo ổn định lâu dài.

Tình trạng sạt lở tại khu vực An Lương được ghi nhận diễn biến phức tạp từ tháng 10/2025 đến nay, dưới tác động của mưa lũ liên tiếp. Hiện tượng xâm thực đang ngày càng lấn sâu vào đất liền, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản và sinh kế của người dân, đặc biệt là khoảng 500 hộ dân sinh sống ven khu vực.

Dù chính quyền và lực lượng chức năng đã nỗ lực gia cố tạm thời, song các biện pháp này không thể chống chịu lâu dài trước sóng lớn, triều cường và dòng chảy xiết từ thượng nguồn sông Thu Bồn.

Lực lượng chức năng làm việc xuyên đêm để bảo vệ khu dân cư và hạ tầng ven sông. Ảnh: Q.K

Đáng chú ý, việc duy trì các giải pháp tạm thời cũng gây áp lực lớn về nhân lực, vật lực khi phải thường xuyên túc trực, gia cố, sửa chữa.

Trước đó, ngày 12/11/2025, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với khu vực bờ kè An Lương. Thành phố cũng đã có kế hoạch xây dựng lại tuyến kè nhằm đảm bảo an toàn lâu dài, tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa được triển khai.

Trong bối cảnh mùa mưa bão năm 2026 đang cận kề, chính quyền địa phương cảnh báo nếu không có biện pháp xử lý kịp thời, nguy cơ vỡ kè, ngập lụt, sập nhà và thiệt hại về người là rất cao. Việc sớm ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp được xem là giải pháp cấp thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân vùng ven sông.