Đà Nẵng: Người dân "đội nắng" hối hả mua trái đặc sản gì ủng hộ nông dân vùng dịch phía Bắc?

Thứ sáu, ngày 04/06/2021 15:29 PM (GMT+7)
Mặc thời tiết nắng nóng, rất đông người dân TP Đà Nẵng đã đến điểm bán vải thiều tại trụ sở Thành Đoàn Đà Nẵng nhằm hỗ trợ người dân tỉnh Bắc Giang trong hoàn cảnh dịch Covid-19 đang rất nóng tại đây.
Đà Nẵng: Người dân "đội nắng" hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang - Ảnh 1.

Sáng 3/6, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng triển khai chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang tại trụ sở Thành Đoàn Đà Nẵng số 71 Xuân Thủy, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ.

Đà Nẵng: Người dân "đội nắng" hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV Dân Việt, dù thời tiết nắng nóng nhưng rất đông người dân đã xếp hàng để chờ mua. Ngoài khách mua lẻ, có người còn thuê xe tải lớn đến mua hàng tấn vải thiều về làm từ thiện hoặc bán không lợi nhuận..

Đà Nẵng: Người dân "đội nắng" hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang - Ảnh 3.

Những ngày qua, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng kêu gọi cộng đồng mua hơn 34 tấn vải thiều nhằm hỗ trợ tiêu thụ vải thiều chín sớm của nông dân Bắc Giang.

Đà Nẵng: Người dân "đội nắng" hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang - Ảnh 4.

Vải thiều được đóng vào mỗi thùng 16kg với giá 350.000 đồng/thùng.

Đà Nẵng: Người dân "đội nắng" hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang - Ảnh 5.

"Bắc Giang đang là tâm dịch Covid-19, mọi thứ đều gặp khó khăn. Tôi đến đây mua vải để góp 1 chút tấm lòng ủng hộ cho người nông dân Bắc Giang. Chỉ mong Bắc Giang mau chóng kiểm soát được dịch bệnh, trở lại cuộc sống bình thường", anh Nguyễn Ngọc Quốc Huy (quận Hải Châu, Đà Nẵng) nói.

Đà Nẵng: Người dân "đội nắng" hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang - Ảnh 6.

Việc hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang được người dân hưởng ứng.

Đà Nẵng: Người dân "đội nắng" hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang - Ảnh 7.

Do dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nên việc tiêu thụ nông sản của bà con nông dân tại đây bị ảnh hưởng. Theo thống kê, năm 2021, diện tích vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang là 28.100 ha, sản lượng ước đạt 180.000 tấn (tăng khoảng 15.000 tấn so với năm 2020), trong đó, vải trái chín sớm 6.050 ha, sản lượng ước đạt 45.000 tấn; vải thiều chính vụ diện tích 22.050 ha, sản lượng ước đạt 135.000 tấn.

Đà Nẵng: Người dân "đội nắng" hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang - Ảnh 8.

Ông Mai Minh Vương, Ủy viên thường vụ Hội Doanh nhân trẻ TP.Đà Nẵng cho biết, những chuyến xe chở vải này được vận chuyển vào TP.HCM để bán, tuy nhiên, do dịch bệnh bùng phát bất ngờ, nên lượng xe container chở vải bị ứ đọng, nên hội đã quyết định nhận một số lượng hàng về Đà Nẵng để giảm bớt gánh nặng cho TP.HCM. “Nhiều bà con tới mua vải ủng hộ nên việc tiêu thụ sẽ tiếp tục đến khi nào mà sức mua bão hòa mới dừng lại”, anh Vương nói.

Diệu Bình
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem