Đà Nẵng: Phát hiện nhiều hiện vật từ nền văn hóa Sa Huỳnh

Kim Oanh Thứ hai, ngày 13/07/2015 08:27 AM (GMT+7)
Trung tâm Quản lý di sản TP.Đà Nẵng vừa cho biết đã phối hợp với Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tiến hành khai quật di chỉ đình làng Khuê Bắc (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn).
Bình luận 0

Theo đó, đoàn khảo cổ đã tiến hành mở 2 hố khai quật trên diện tích 100m2, đã phát hiện hai lớp di tích văn hóa riêng biệt: Lớp trên là lớp văn hóa Chămpa sớm, có niên đại khoảng thế kỷ II, III sau công nguyên; lớp dưới mang tính chất di chỉ xen mộ táng, thuộc giai đoạn văn hóa tiền Sa Huỳnh, có niên đại cách đây 2.500 -3.000 năm. Tại đây, có 4.554 hiện vật quý được phát hiện và 4.309 hiện vật gốm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem