Đà Nẵng: Phát triển kinh tế vườn - “cần câu” cho người dân nâng cao thu nhập

+ aA -
Sông Hàn
29/03/2026 11:44 GMT +7
Những năm gần đây, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tích cực phát triển kinh tế vườn, thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp và mở rộng các mô hình vườn đồi, vườn rừng. Đây được coi là hướng đi quan trọng để nâng cao giá trị nông sản, ổn định thu nhập cho nông dân và gắn kết với phát triển du lịch sinh thái.

Trước đây, ông Bùi Quốc Ân (thôn Phú Mỹ, xã Đại Lộc) chủ yếu trồng hoa màu như bắp, ớt nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Từ năm 2015, ông quyết định chuyển đổi sang mô hình cây ăn quả.

Mô hình kinh tế vườn của ông Bùi Quốc Ân (bên phải) ở xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng hướng đến phát triển kết hợp du lịch sinh thái. Ảnh: Sông Hàn.

Hiện nay, trên diện tích 2ha, vườn ông Ân có khoảng 700 gốc ổi, 300 gốc bưởi, 200 cây mít, dừa cùng nhiều loại cây ăn quả khác. Nhờ mô hình này, thu nhập trung bình mỗi năm của gia đình ông đạt 100 triệu đồng, năm thuận lợi lên tới 150 triệu đồng.

“So với trồng hoa màu, kinh tế vườn hiệu quả hơn nhiều. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ cây giống, phân bón và làm đường bê tông vào tận vườn, giúp gia đình yên tâm đầu tư. Tôi mong muốn được ứng dụng thêm khoa học – công nghệ để nâng cao năng suất, mở rộng quy mô vườn, gắn phát triển nông nghiệp với du lịch sinh thái, nâng cao giá trị kinh tế và phát triển bền vững”, ông Ân chia sẻ.

Phát triển kinh tế vườn giúp tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Sông Hàn.

Không chỉ ở vùng đồng bằng, tại xã miền núi Quế Phước, nhiều nông dân cũng mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ông Nguyễn Tiến Dũng (thôn Bình Yên) đã từ bỏ trồng tiêu kém hiệu quả, chuyển sang bưởi trụ Đại Bình, kết hợp trồng sầu riêng, chuối, khóm và nuôi gà thả vườn, mang lại thu nhập ổn định 40-50 triệu đồng mỗi năm. Năm 2022, ông tiếp tục trồng 25 cây măng cụt do Trung tâm Khuyến nông hỗ trợ, thích ứng tốt với thổ nhưỡng địa phương.

Hiện nay, xã Quế Phước có khoảng 80 mô hình kinh tế vườn quy mô vừa và nhỏ với tổng diện tích hơn 15ha. Các loại cây chủ lực gồm bưởi trụ Đại Bình, bưởi da xanh, ổi, sầu riêng, măng cụt…

Được biết, thời gian qua ngành nông nghiệp thành phố đang tập trung mở rộng quy mô, áp dụng công nghệ tiên tiến, xây dựng sản phẩm sạch – hữu cơ và hướng tới phát triển các vườn du lịch sinh thái, góp phần nâng cao giá trị kinh tế bền vững.

Mô hình nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái đang là "đòn bẩy" cho kinh tế nông thôn Đà Nẵng bứt phá. Ảnh: T.H.

Kinh tế vườn – hướng đi chiến lược không chỉ giúp nông dân tăng thu nhập mà còn là giải pháp phát triển nông thôn hiện đại, xanh – sạch – đẹp, tạo sức bật mới cho nông nghiệp Đà Nẵng trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết: Mặc dù nhiều mô hình còn nhỏ lẻ, nhưng với sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, cùng với đầu tư từ người dân, kinh tế vườn đang trở thành động lực nâng cao thu nhập và gắn bó người dân với quê hương.

“Chúng tôi khuyến khích người dân phát triển kinh tế vườn gắn với du lịch, xây dựng sản phẩm đa giá trị, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế vừa thu hút du khách. Mục tiêu là nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập, tạo sinh kế ổn định cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững”, ông Lanh nhấn mạnh.