Đà Nẵng sẽ chấm dứt việc hợp nhất văn phòng UBND, HĐND, đoàn ĐBQH

Đình Thiên Thứ tư, ngày 15/07/2020 09:48 AM (GMT+7)
Sau hơn 1 năm thí điểm hợp nhất 3 văn phòng gồm: Văn phòng UBND, văn phòng HĐND và văn phòng đoàn ĐBQH, sắp tới Đà Nẵng sẽ chấm dứt việc hợp nhất này.
Bình luận 0

Ngày 15/7, Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng cho biết, trong thời gian tới, UBND TP.Đà Nẵng sẽ chấm dứt việc thí điểm hợp nhất và tổ chức lại 3 văn phòng gồm: Văn phòng UBND, văn phòng HĐND và văn phòng đoàn ĐBQH theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó vào tháng 5/2019, thực hiện Nghị quyết số 580 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Đà Nẵng đã thực hiện thí điểm hợp nhất văn phòng UBND, văn phòng HĐND và văn phòng đoàn ĐBQH thành một.

Đà Nẵng sẽ chấm dứt việc hợp nhất Văn phòng UBND, HĐND, Đoàn ĐBQH - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng tặng hoa các lãnh đạo văn phòng dịp hợp nhất 3 văn phòng, UBND, HĐND và đoàn ĐBQH. Ảnh: Đình Thiên

Sau hơn 1 năm thực hiện thí điểm cho thấy, việc tổ chức 1 văn phòng giúp việc chung cho 3 cơ quan như mô hình thí điểm mới chỉ giảm cơ học một số đầu mối tổ chức, số lượng lãnh đạo cấp trưởng và biên chế công chức, viên chức nhưng chưa thực sự đáp ứng được mục tiêu đề ra.

Vì vậy, theo đề nghị của Chính phủ, Quốc hội đã quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng và sẽ tổ chức văn phòng tham mưu, giúp việc chung cho đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh. Việc thành lập văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh phải hoàn thành trước ngày 1/7/2021.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem