Đà Nẵng tập huấn công tác bầu cử ứng biến với dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp

Đình Thiên Thứ năm, ngày 13/05/2021 18:48 PM (GMT+7)
"Cần hạn chế tối đa sai sót, sơ suất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bầu cử, làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử cũng như công tác phòng chống dịch Covid-19”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng Lê Minh Trung chỉ đạo.
Bình luận 0

Chiều 13/5, Ủy Ban bầu cử (UBBC) TP.Đà Nẵng đã tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026, theo hình thức trực tuyến với một điểm cầu chính tại trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố và 7 điểm cầu tại UBND các quận, huyện và 56 điểm cầu tại UBND các phường, xã.

Đại biểu tham gia tập huấn là thư ký các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố; Trưởng Phòng, công chức Phòng Nội vụ quận, huyện; Chủ tịch UBND các phường, xã; công chức phường, xã tham mưu về bầu cử và các thành viên đại diện của 526 tổ bầu cử trên địa bàn thành phố.

Buổi tập huấn sẽ tập trung hướng dẫn nội dung công việc UBND phường, xã và Tổ bầu cử cần tập trung triển khai trước, trong và sau ngày bầu cử; hướng dẫn công tác đảm bảo y tế, phòng chống dịch Covid-19 tại các khu vực bỏ phiếu và trong quá trình bỏ phiếu. Bên cạnh đó, hướng dẫn việc bỏ phiếu trong tình huống phát sinh dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố...

Đà Nẵng tập huấn công tác bầu cử ứng biến với dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp  - Ảnh 1.

Ông Lê Mịnh Trung Phó chủ tịch Thường trực HĐNĐ TP.Đà Nẵng chỉ đạo tập huấn công tác bầu cử.

Phát biểu chỉ đạo buổi tập huấn, ông Lê Mịnh Trung Phó chủ tịch Thường trực HĐNĐ TP.Đà Nẵng cho hay, với tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp hiện nay, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử trên địa bàn thành phố gặp rất nhiều khó khăn.

Vì vậy, UBBC TP.Đà Nẵng tổ chức buổi tập huấn nhằm hướng dẫn, chuẩn bị cho các tình huống có thể phát sinh trong công tác tổ chức bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19. Tại buổi tập huấn, ông Lê Minh Trung đã đề nghị các đại biểu hết sức tập trung theo dõi các nội dung được hướng dẫn và tích cực tham gia trao đổi, thảo luận các vướng mắc, các tình huống khó khăn có thể phát sinh.

Sau buổi tập huấn, các đại biểu cũng được yêu cầu tiếp tục nghiên cứu kỹ các tài liệu đã được cung cấp để triển khai thực hiện tại địa phương, đồng thời phổ biến lại các nội dung tập huấn, cung cấp tài liệu cho các đồng chí khác tại địa phương, trong các tổ bầu cử chưa có điều kiện tham gia tập huấn để cùng nắm và thực hiện đảm bảo các quy định, hướng dẫn về công tác bầu cử trong điều kiện dịch Covid-19 rất phức tạp hiện nay.

“Cần hạn chế tối đa sai sót, sơ suất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bầu cử, làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử cũng như công tác phòng chống dịch Covid-19”, ông Lê Minh Trung chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng cũng lưu ý các địa phương, các tổ chức phụ trách bầu cử lưu ý, trong trường hợp có các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tác nghiệp, thực hiện nhiệm vụ bầu cử cần liên hệ, trao đổi ngay với UBBC, cơ quan thường trực, các Ban bầu cử, các cá nhân có thẩm quyền để được hướng dẫn, thống nhất, giải quyết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem