Đà Nẵng: Thả cá thể rùa sa nhân quý hiếm về rừng Hải Vân

Đông Phong Thứ năm, ngày 28/07/2022 10:12 AM (GMT+7)
Lực lượng Kiểm lâm TP.Đà Nẵng đã bắt giữ và thả một cá thể rùa sa nhân quý hiếm về môi trường tự nhiên.
Bình luận 0

Ngày 28/7, Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng cho hay, Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu nhận được tin báo của ông Nguyễn Hoàng Toàn, thường trú tại số nhà 189 đường Lý Thái Tông, (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về việc có một cá thể rùa sa nhân (Cuora mouhoti) nặng 0,9 kg lạc vào nhà dân.

Đà Nẵng: Thả cá thể Rùa sa nhân quý hiếm về rừng Hải Vân - Ảnh 1.

Kiểm lâm Đà Nẵng thả cá thể rùa sa nhân quý hiếm về môi trường tự nhiên. Ảnh: KLĐN

Ngay khi nhận tin báo, Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu đã có mặt kịp thời tại địa điểm trên để lập các thủ tục bắt giữ và tái thả cá thể rùa sa nhân này vào lại rừng tại khu vực đường quốc phòng, tiểu khu 4A, Rừng đặc dụng Nam Hải Vân với sự chứng kiến của ông Nguyễn Hoàng Toàn.

Được biết, rùa sa nhân là một trong các loài rùa sinh sống tại Việt Nam được đưa vào danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Hiện nay, rùa sa nhân bị đưa vào sách Đỏ vì chúng đang dần tuyệt chủng. Nếu như trước kia chúng ta có thể dễ dàng thấy được rùa sa nhân ở nhiều vùng của Việt Nam như Lào Cai, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc… thì hiện nay loài rùa này chỉ còn được bảo tồn ở khu vực rừng Cúc Phương (Ninh Bình).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem