Đà Nẵng: Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết tháo gỡ "điểm nghẽn" đất đai, quy hoạch cho người dân
Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ với sự tham gia của
đông đảo cử tri các phường: Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây. 5 ứng cử viên tại
đơn vị bầu cử số 4 bao gồm: ông Tạ Văn Hạ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã
hội của Quốc hội; ông Nguyễn Khánh Ngọc Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt
Nam; bà Phan Thị Thúy Linh Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng cùng các
cán bộ chuyên trách thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố là bà Nguyễn Thị Thanh
An và bà Phạm Thị Trang.

Mở đầu chương trình hành động, các ứng cử viên khẳng định nếu
được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, sẽ thực hiện đầy đủ và nghiêm túc trách nhiệm
của người đại biểu nhân dân. Trọng tâm hành động là tham gia đóng góp vào các
quyết sách lớn của đất nước, đảm bảo các quy định pháp luật khi ban hành phải
sát thực tiễn, hợp lòng dân và có tính khả thi cao. Các ứng cử viên đặc biệt nhấn
mạnh việc nâng cao chất lượng lập pháp và giám sát, tạo nền tảng vững chắc cho
sự phát triển bền vững của quốc gia và thành phố Đà Nẵng.
Đáng chú ý, trình bày trước cử tri, ông Nguyễn Khánh Ngọc Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cho biết, với kinh nghiệm hơn 37 năm
làm công tác pháp luật, ông sẽ tập trung vào việc xây dựng hành lang pháp lý để
tháo gỡ các "điểm nghẽn" hiện nay. Cụ thể, ông Ngọc cam kết tập trung
vào các lĩnh vực "nóng" như đất đai, đầu tư kinh doanh, quản lý đô
thị và môi trường – những vấn đề đang tác động trực tiếp hàng ngày đến quyền lợi
của người dân.
Đối với địa bàn TP.Đà Nẵng, ông Ngọc khẳng định sẽ đồng hành
cùng thành phố trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù. Ông bày tỏ
niềm tin rằng khi các chính sách này thành công, đời sống của nhân dân tại địa
bàn các phường Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây sẽ có những bước phát triển vượt
bậc. Riêng với cương vị Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông cam kết sẽ đẩy mạnh
tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải tranh chấp, góp phần giữ gìn sự
bình yên trong cuộc sống nhân dân.

Về phía cử tri, hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến thẳng thắn
và tâm huyết. Người dân bày tỏ sự phấn khởi và đánh giá cao chương trình hành động
của các ứng cử viên khi đã bám sát thực tiễn địa phương. Nhiều cử tri gửi gắm
mong muốn các đại biểu tương lai sau khi trúng cử sẽ giữ đúng lời hứa, thường
xuyên lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư nguyện vọng của bà con đến diễn
đàn Quốc hội.
Đặc biệt, các vấn đề về chỉnh trang đô thị, an sinh xã hội, chăm lo người có công và giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính được cử tri kỳ vọng sẽ có những chuyển biến tích cực thông qua tiếng nói của các đại biểu tại kỳ họp tới. Những cam kết về việc theo dõi, đôn đốc giải quyết đến cùng các kiến nghị chính đáng của cử tri đã tạo nên sự tin tưởng, kỳ vọng lớn lao vào một nhiệm kỳ Quốc hội mới hành động vì dân.
















