Đà Nẵng: Vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, hơn 5.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Trần Hậu - Đăng Bình Thứ bảy, ngày 25/12/2021 16:45 PM (GMT+7)
Ngày 24/12, Hội Nông dân TP.Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Hữu Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng cho biết, năm 2021, mặc dù đối diện trước những khó khăn do thiên tai và dịch bệnh Covid-19, cán bộ, hội viên nông dân các cấp đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa khắc phục khó khăn, duy trì lao động sản xuất, từ đó đã đạt được những kết quả nhất định góp phần vào ổn định lương thực, thực phẩm tại chỗ trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng: Có hơn 5 nghìn nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2021 - Ảnh 1.

Năm 2021, Đà Nẵng có 5.519 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Ảnh: Trần Hậu.

Đặc biệt, thời gian qua phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã để lại nhiều dấu ấn. Đây là phong trào trọng tâm đã và đang đem lại nhiều kết quả thiết thực, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan toả trên nhiều lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Phong trào đã tạo động lực lôi cuốn, khích lệ, động viên hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu và giúp đỡ hộ nông dân thoát nghèo bền vững.

Đà Nẵng: Có hơn 5 nghìn nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2021 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Kim Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội năm 2021. Ảnh: Trần Hậu.

Năm 2021 có 5.519 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, cấp Trung ương có 42 hộ, cấp thành phố có 325 hộ, cấp quận/huyện có 1.148 hộ và cấp cơ sở có 4.004 hộ; tiếp tục duy trì hoạt động 44 Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại 42 cơ sở Hội và 2 ở cấp quận.

Đà Nẵng: Có hơn 5 nghìn nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2021 - Ảnh 3.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Hội Nông dân TP.Đà Nẵng. Ảnh: Trần Hậu.

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hình thành, hỗ trợ xây dựng vườn mẫu, vườn kinh tế; cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ theo hướng đô thị và sinh thái. 

Trong năm 2021, Hội Nông dân Đà Nẵng hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng 24 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị. Đồng thời, phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức 30 lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho 1.350 lượt nông dân; tổ chức 15 cuộc hội thảo đầu bờ cho 297 hội viên.

Các cấp Hội tập trung vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm, tiền mặt và phân bổ lương thực, thực phẩm cho người dân; tham gia giám sát tuần tra, trực chốt kiểm soát việc ra vào của người dân duy trì và bảo vệ các vùng xanh; tham gia nấu ăn cho lực lượng phòng chống dịch Covid-19, các điểm cấp rau xanh miễn phí.

Đà Nẵng: Có hơn 5 nghìn nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2021 - Ảnh 4.

Hội Nông dân TP.Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị trao 160 suất quà cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Ảnh: Trần Hậu.

Thành Hội tổ chức thăm và tặng 200 suất quà trị giá 200 triệu đồng cho các hộ gia đình nông dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời phối hợp với Báo Nông thôn ngày nay tặng 160 suất quà cho hội viên nông dân khó khăn trên địa bàn 7 quận, huyện.

Tổ chức 12 "Phiên chợ 0 đồng" với kinh phí 550 triệu đồng, phiên chợ hỗ trợ cây con giống, vật tư, phân bón, lương thực, thực phẩm cho hội viên nông dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19….

"Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân TP.Đà Nẵng tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội; đổi mới công tác Hội; tập trung tuyên truyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đào tạo nghề cho nông dân, áp dụng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng, sản xuất; nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt giúp nông dân, hội viên nông dân nâng cao thu nhập; tạo bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố…", ông Nguyễn Hữu Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem