Đại án xăng giả: Một bị cáo đến toà trễ, vẫn đang phần thẩm tra lý lịch

Nha Mẫn Thứ ba, ngày 25/10/2022 13:34 PM (GMT+7)
Đến hết phiên xử sáng nay (25/10) vẫn đang tiếp tục phần thẩm tra lý lịch các bị cáo. Trong đó, có 1 bị cáo ở Cần Thơ đến toà trễ.
Bình luận 0

Phiên toà xét xử đại án xăng giả

Ngày 25/10, phiên xử đại án xăng dầu giả đang là vụ án được dư luận Đồng Nai và cả nước quan tâm. Bởi số lượng xăng giả, xăng lậu lên đến 200 triệu lít, còn số tiền các bị cáo thu lợi lên đến hàng trăm tỷ đồng. Phiên toà khởi động từ khoảng 8 giờ sáng, nhưng do quá đông nên nên các phần đều diễn ra rất chậm. 

Đại án xăng giả: Một bị cáo đến toà trễ, vẫn đang phần thẩm tra lý lịch - Ảnh 1.

Bị cáo Đào Ngọc Viễn. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong phiên xét xử này, theo đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai, quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã làm việc và có đủ lời khai của tất cả những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng nên không ảnh hưởng đến việc xét xử. 

Đại án xăng giả: Một bị cáo đến toà trễ, vẫn đang phần thẩm tra lý lịch - Ảnh 2.

Rất nhiều phóng viên tham dự phiên toà. Ảnh: Tuệ Mẫn

Còn bị cáo Trần Thị Cẩm Vân (35 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vắng mặt tại phiên tòa nên VKS cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét và tự đưa ra quyết định. 

Đại án xăng giả: Một bị cáo đến toà trễ, vẫn đang phần thẩm tra lý lịch - Ảnh 3.

Bị cáo Phan Thanh Hữu. Ảnh: Tuệ Mẫn

Các luật sư bào chữa tại phiên toà đề nghị một số vấn đề gồm thời gian xét xử kéo dài nên luật sư mong HĐXX sẽ cung cấp cho luật sư kế hoạch xét xử để tiện theo dõi, tham gia phiên tòa; trong thời gian nghỉ giải lao, trước hoặc sau phiên tòa xin cho luật sư được tiếp xúc với bị cáo để trao đổi thêm một số thông tin; xin hoãn phiên tòa do thiếu một bị cáo và một số nhân chứng quan trọng trong vụ án. 

Đại án xăng giả: Một bị cáo đến toà trễ, vẫn đang phần thẩm tra lý lịch - Ảnh 4.

Trong buổi sáng HĐXX vẫn đang thẩm tra lý lịch lần lượt các bị cáo. Ảnh: Tuệ Mẫn

Sau đó, HĐXX đã cho tạm ngưng phiên tòa để hội ý nhưng sau phần tạm nghỉ để hội ý, HĐXX thông báo bị cáo Trần Thị Cẩm Vân (35 tuổi, ngụ Q,Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã có mặt tại phiên tòa. 

Đại án xăng giả: Một bị cáo đến toà trễ, vẫn đang phần thẩm tra lý lịch - Ảnh 5.

Thư ký phiên toà. Ảnh: Tuệ Mẫn

 Xét thấy một số luật sư, người làm chứng và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án có đơn xin vắng mặt nhưng lời khai trong hồ sơ đã đầy đủ; do đó, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa xét xử. 

Đại án xăng giả: Một bị cáo đến toà trễ, vẫn đang phần thẩm tra lý lịch - Ảnh 6.

Đại diện VKS tham gia phiên toà. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong cuối giờ sáng nay, HĐXX đã tiến hành phần thẩm tra lý lịch của 74 bị cáo trong phiên tòa xét xử. 

Đại án xăng giả: Một bị cáo đến toà trễ, vẫn đang phần thẩm tra lý lịch - Ảnh 7.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: Tuệ Mẫn

Chiều nay (14 giờ) phiên tòa sẽ tiếp tục và thẩm tra lý lịch của các bị cáo.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem