Đại đa số người Trung Quốc phản đối cứu trợ Philippines

Chủ nhật, ngày 17/11/2013 10:26 AM (GMT+7)
Khoản 200 nghìn USD mà Trung Quốc chi cứu trợ nạn nạn nhân bão HaiYan (Philippines) đang được đem so với con số tiền triệu USD mà các nước khác hỗ trợ Philippines. Trong khi đó, hơn 80% người Trung Quốc vẫn phải đối khoản viện trợ này.
Bình luận 0
Một khảo sát trực tuyến của website Tencent Holdings Ltd. với trên 80.000 người Trung Quốc cho kết quả bất ngờ: 84% số người được hỏi đã nêu ý kiến phản đối việc Trung Quốc cứu trợ cho nạn nhân siêu bão Hải Yến ở Philippines, theo Kyodo ngày 14.11. Kết quả cuộc khảo sát được công bố lúc 20 giờ tối 14.11 trên website của Tencent.

imgĐưa nước sạch từ tàu sân bay USS George Washington lên trực thăng chở vào đất liền Philippines cứu trợ người dân vùng bị bão - Ảnh: Hải quân Mỹ.

Tuy nhiên người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tần Cương nói rằng kết quả này không phản ánh tình cảm thật sự của người dân Trung Quốc về thảm họa này.

Sau khi siêu bão Hải Yến tàn phá Philippines, Trung Quốc đã loan báo viện trợ 200.000 USD cho Philippines khắc phục hậu quả. Việc làm này khiến dư luận thế giới chỉ trích vì số tiền viện trợ quá nhỏ bé với vị thế cường quốc kinh tế thứ 2 thế giới của Trung Quốc. Mới đây ông Tần Cương phát biểu tại một cuộc họp báo rằng Trung Quốc quyết định tăng mức cứu trợ thêm 1,64 triệu USD bằng hiện vật gồm lều, chăn mền và hàng hóa khác.

Tuy vậy giá trị hỗ trợ này của Trung Quốc, nước đang có tranh chấp kịch liệt với Philippines về chủ quyền một số đảo trên Biển Đông, vẫn còn quá nhỏ so với các nước khác, hay với một số công ty lớn của thế giới như Ikea (2,7 triệu USD), Coca Cola (2,5 triệu USD)...

Để so sánh, nền kinh tế lớn thứ nhất là Mỹ viện trợ Philippines 20 triệu USD và cử đội tàu sân bay đến cứu trợ. Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ 2 góp 52 triệu USD (32 triệu USD cứu trợ, 20 triệu cho quỹ xóa nghèo của ngân hàng ADB) và cử 1.000 lính cùng tàu chở trực thăng đến phối hợp cứu trợ.
img Bốc dỡ hàng cứu trợ từ trực thăng của tàu sân bay USS George Washington cho người dân ở Guiuan, Philippines ngày 15.11 - Ảnh: Hải quân Mỹ
img Binh lính Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản có mặt tại Tacloban ngày 15.11, khảo sát mức độ thiệt hại gần tòa thị chính - Ảnh: Reuters
img Trực thăng MH-60S Seahawk nhận hàng cứu trợ từ tàu tiếp tế USNS Charles Drew mang vào đất liền Philippines, ngày 15.11 - Ảnh: Hải quân Mỹ
img Hai trực thăng MH-60R Seahawk bay trở về tàu sân bay USS George Washington (CVN 73) sau khi chở nước sạch cung cấp cho người dân Philippines - Ảnh: Hải quân Mỹ
img Trực thăng MH-60S Seahawk của tàu sân bay USS George Washington sơ tán người dân ở Guiuan, Philippines ngày 15.11 - Ảnh: Hải quân Mỹ
img Tranh thủ làm ly nước giữa khoảng nghỉ chờ bốc dỡ hàng cứu trợ là nước sạch lên trực thăng, trên tàu sân bay USS George Washington ngày 15.11 - Ảnh: Hải quân Mỹ
Thanh Niên (Theo Thanh Niên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem