Đại diện duy nhất của Carlsberg tại Bia Hà Nội sắp rời HĐQT

14/12/2019 10:29 GMT+7
Ông Stefano Clini, đại diện duy nhất của Carlsberg tại Hội đồng quản trị Bia Hà Nội sắp rời HĐQT. Như vậy, Carlsberg không còn bất cứ đại diện nào tại đây dù là cổ đông lớn thứ hai.

Ngày 12/12/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco - Bia Hà Nội) đã ra Nghị quyết về việc tổ chức thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Các nội dung có liên quan đến nhân sự cấp cao tại Habeco.

Trong đó đáng chú ý nhất là miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị với ông Stefano Clini. Ông Stefano Clini là đại diện duy nhất của Carlsberg tại Habeco. Ông Stefano Clini trở thành thành viên Hội đồng quản trị Habeco từ tháng 9/2017. Tại thời điểm đó, ông là Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam.

Đại diện duy nhất của Carlsberg tại Bia Hà Nội sắp ra đi - Ảnh 1.

Ông Stefano Clini

Carlsberg là cổ đông lớn thứ hai tại Habeco khi nắm giữ 17,34% vốn ông lớn ngành bia. Trước đây, Carlsberg sẵn sàng "phá giá" thị trường khi mua vào cổ phiếu Habeco cao hơn nhiều so với thị giá. Carlsberg cũng không giấu giếm tham vọng nắm giữ Habeco khi mong muốn tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại Habeco.

Tuy nhiên, con đường thâu tóm Habeco của Carlsberg khá chông gai vì cho đến thời điểm này, tỷ lệ sở hữu của Carlsberg tại Habeco vẫn chỉ bằng phân nửa so với mong muốn.

Mối lương duyên nhiều dấu ấn giữa Carlsberg và Habeco đã bị lãng quên nhưng hứa hẹn "nóng" trở lại sau động thái miễn nhiệm đại diện duy nhất của Carlsberg tại Hội đồng quản trị Habeco. Không rõ sau khi bị miễn nhiễm, ông Stefano Clini có rời luôn Habeco hay không.

Song song với việc miễn nhiễm thành viên Hội đồng quản trị với ông Stefano Clini, Habeco sẽ bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Hữu Quang, miễn nhiễm KSV BKS đối với ông Bùi Hữu Quang và bầu KSV BKS với bà Thiều Hồng Nhung.

Đồng thời Habeco cũng giới thiệu và đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với bà Quản Lê Hà, nguyên Viện trưởng Viện công nghệ sinh học – Công nghệ thực phẩm – Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Cổ phiếu BHN của Habeco đã có một năm giao dịch không quá thành công nhưng vẫn tăng trưởng dương. Đóng cửa phiên giao dịch 13/12, BHN dừng ở mức 79.100 đồng/CP, tăng 4.640 đồng/CP, tương ứng 6,2% so với phiên cuối cùng của năm 2018.

Với việc nắm giữ hơn 40 triệu cổ phiếu BHN, giá trị khoản đầu tư của Carlsberg tại Habeco đang là 3.180 tỷ đồng.

Tiểu My
Cùng chuyên mục