Đại diện lãnh đạo Thường trực BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam chúc mừng Báo điện tử Dân Việt tròn 13 tuổi

Bình Minh Thứ tư, ngày 07/06/2023 16:27 PM (GMT+7)
Chiều 7/6, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN, đại diện lãnh đạo Thường trực cùng đoàn công tác của Trung ương Hội NDVN đã thăm, chúc mừng kỷ niệm 13 năm ra mắt Báo điện tử Dân Việt (8/6/2010 - 8/6/2023).
Bình luận 0

Tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội NDVN; ông Trần Mạnh Hoài - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội NDVN; ông Trần Công Đoàn - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội NDVN.

Về phía Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt có các đồng chí: Lưu Quang Định, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Báo Nông thôn Ngày nay, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt; ông Nguyễn Văn Hoài, Phó Tổng Biên tập; trưởng các ban chuyên môn; đại diện Chi hội Nhà báo Báo Nông thôn Ngày nay, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm chúc mừng 13 năm ra mắt Báo điện tử Dân Việt - Ảnh 1.

Chiều 7/6, đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN cùng đoàn công tác của Trung ương Hội NDVN đã thăm, chúc mừng kỷ niệm 13 năm ra mắt Báo điện tử Dân Việt (8/6/2010 - 8/6/2023). Ảnh: Phạm Hưng

Phát biểu chúc mừng Báo điện tử Dân Việt nhân kỷ niệm 13 năm ra số báo đầu tiên, đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN khẳng định: "Nhìn lại 13 năm kể từ ngày ra mắt, có thể khẳng định, Báo điện tử Dân Việt đã có sự phát triển về mọi mặt. Chất lượng, nội dung không ngừng được nâng lên, nội dung, hình thức được đổi mới đa dạng, phong phú và ngày càng thiết thực với nông dân, bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu của từng giai đoạn.

Cùng với việc cung cấp thông tin kịp thời về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Báo điện tử Dân Việt đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới giúp nông dân nâng cao kiến thức và nắm bắt kịp thời thông tin thị trường".

Đồng chí Bùi Thị Thơm đánh giá cao Báo điện tử Dân Việt đã chủ động đổi mới hình thức theo hướng hiện đại, dễ tiếp cận, hấp dẫn với bạn đọc, đi theo hướng truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng (đọc báo trên các nền tảng Youtube, TikTok, truyền hình số).

"Kể từ ngày ra mắt lần đầu tiên năm 2010, Báo điện tử Dân Việt luôn có tốc độ phát triển năm sau lớn hơn năm trước, kể cả về số lượng, doanh thu. Những kết quả này được Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội NDVN, cũng như các Bộ, ban ngành và độc giả ghi nhận, đánh giá cao", Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm khẳng định.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm chúc mừng 13 năm ra mắt Báo điện tử Dân Việt - Ảnh 2.

Thay mặt Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội NDVN, đồng chí Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả của tập thể Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt đạt được sau 13 năm phát triển. Ảnh: Phạm Hưng.

Cùng với công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác Hội và phong trào nông dân, Báo điện tử Dân Việt được Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội NDVN giao tổ chức các hoạt động, sự kiện như: Thủ tướng đối thoại với nông dân; chuỗi chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam; Diễn đàn Nông dân Quốc gia... đã để lại tiếng vang rất lớn, góp phần nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Hội NDVN và giai cấp nông dân. Chính các hoạt động này giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nâng cao được tri thức, kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần vào phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn.

Bên cạnh đó, giúp cho cán bộ các cấp, các ngành, đặc biệt, cán bộ Hội Nông dân có cái nhìn tổng thể về nông nghiệp - nông dân - nông thôn, trên cơ sở đó, có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng và kịp thời. Đặc biệt, giúp cán bộ Hội các cấp nắm bắt tình hình thực tế để phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành chính sách mới, cũng như giải quyết kịp thời vướng mắc, khó khăn của thực tiễn đặt ra. Đây chính là giúp cho Hội NDVN làm tốt vai trò đại diện cho giai cấp nông dân, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho nông dân.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm đánh giá, ghi nhận, Báo điện tử Dân Việt đã góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Trong công tác Hội và phong trào nông dân những hình ảnh, hoạt động, sự kiện lớn của Hội NDVN và các cấp Hội trong cả nước đều được tuyên truyền, lan tỏa rộng rãi khắp đất nước và ra thế giới.

Đồng chí Bùi Thị Thơm khẳng định, Báo điện tử Dân Việt mỗi một năm lại có sự phát triển mới vượt bậc, xây dựng bản sắc, thương hiệu riêng và là kênh thông tin quan trọng, nhanh nhất đối với nông dân; luôn là người bạn đồng hành, sát cánh với cán bộ, hội viên nông dân cả nước. Báo điện tử Dân Việt rất xứng đáng với sự ghi nhận của bạn đọc, là tờ Báo điện tử đứng đầu trong lĩnh vực tam nông.

Thay mặt Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội NDVN, đồng chí Bùi Thị Thơm ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Ban biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo điện tử Dân Việt, đồng thời biểu dương và chúc mừng kết quả mà Báo điện tử Dân Việt đã được trong 13 năm qua.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm chúc mừng 13 năm ra mắt Báo điện tử Dân Việt - Ảnh 3.

Thay mặt Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội NDVN, đồng chí Bùi Thị Thơm tặng hoa chúc mừng Báo điện tử Dân Việt nhân kỷ niệm 13 năm ra mắt (8/6/2010 - 8/6/2023). Ảnh: Phạm Hưng

Bên cạnh kết quả đạt được của Báo điện tử Dân Việt, đồng chí Bùi Thị Thơm cũng cho rằng, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, thông tin bùng nổ, sự cạnh tranh khốc liệt, xu hướng, nhu cầu và yêu cầu của độc giả ngày cao. Chính bởi vậy, Báo điện tử Dân Việt, phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, đảm bảo thiết thực, hấp dẫn mới thu hút được độc giả cả nước, đặc biệt, cán bộ, hội viên nông dân.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN đề nghị Báo điện tử Dân Việt tiếp tục quan tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh vững vàng để tạo ra những bài viết, tin bài hấp dẫn đến bạn đọc và cán bộ, hội viên nông dân.

Đồng chí Bùi Thị Thơm cũng đề nghị Báo điện tử Dân Việt tiếp tục quan tâm, đổi mới, đầu tư trang thiết bị hiện đại, công nghệ làm báo, đồng thời tuyên truyền, truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng.

Về mặt nội dung, hình thức, đồng chí Bùi Thị Thơm đề nghị Báo điện tử Dân Việt tiếp tục quan tâm đổi mới, bám sát tôn chỉ mục đích của báo chí cách mạng. Trong đó, chú trọng các nội dung tuyên truyền phổ biến, kiến thức, gương điển hình, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm chúc mừng 13 năm ra mắt Báo điện tử Dân Việt - Ảnh 4.

Thay mặt tập thể Báo NTNN/ Báo điện tử Dân Việt, nhà báo Lưu Quang Định - Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Báo Nông thôn Ngày nay, Tổng Biên tập Báo NTNN/Báo diện tử Dân Việt cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội NDVN với Báo NTNN/Báo điện tử Dân Việt. Ảnh: Phạm Hưng

"Nội dung trên Báo điện tử Dân Việt phải kịp thời, thiết thực, để cán bộ, hội viên nông dân thấy được rằng "chưa đọc Báo điện tử Dân Việt là còn thiếu. Như vậy, thì chính mình phải hoàn thiện, nâng cao chất lượng của tờ báo", đồng chí Bùi Thị Thơm yêu cầu.

Đồng chí Bùi Thị Thơm cũng đề nghị Báo điện tử Dân Việt quan tâm đến nhiệm vụ quan trọng được Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội NDVN giao, trước mắt là các sự kiện: Thủ tướng đối thoại với nông dân; chuỗi Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam; ra mắt Quỹ "Hạt thóc vàng".

Báo cáo với Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm, đồng chí Lưu Quang Định cho biết, Báo điện tử Dân Việt đang tập trung xây dựng đề án vị trí việc làm; tự chủ tài chính đến 2023-2025; trong thời gian tới, báo tập trung tổ chức thành công chuỗi sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân, trong đó có 4 hoạt động chính là: Thủ tướng đối thoại với nông dân; Biểu dương 63 HTX tiêu biểu do Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn, hỗ trợ thành lập; Diễn đàn Nông dân Quốc gia về phát triển kinh tế tập thể và Triển lãm nông sản, vật tư nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc.

Thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhà báo Lưu Quang Định cảm ơn sự chỉ đạo, chia sẻ rất gần gũi của đồng chí Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN Bùi Thị Thơm và các đồng chí trưởng các ban, đơn vị của Trung ương Hội NDVN dành cho báo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem