Đại gia Ấn Độ bỏ 4.000 USD mua khẩu trang mạ vàng: chưa chắc đã chống được Covid-19

06/07/2020 13:09 GMT+7
Một đại gia Ấn Độ mới đây đã trả 4.000 USD để đặt mua khẩu trang chế tác riêng bằng vàng nhằm chống lại đại dịch Covid-19 đang hoành hành khiến hơn 650.000 triệu người nhiễm bệnh tại nước này.
Đại gia Ấn Độ bỏ 4.000 USD mua khẩu trang mạ vàng: chưa chắc đã chống được Covid-19 - Ảnh 1.

Đại gia Ấn Độ Shankar Kurhade và chiếc khẩu trang mạ vàng đang nổi đình nổi đám trên các phương tiện truyền thông nước này

Doanh nhân Shankar Kurhade đến từ thành phố Pune là vị đại gia Ấn Độ đã bỏ ra 4.000 USD (92,8 triệu VNĐ) để đặt hàng chiếc khẩu trang chế tác riêng khi người dân nước này lao đao vì cuộc khủng hoảng dịch Covid-19.

Chiếc khẩu trang được mạ 2 oz vàng (60 gram) và mất tới 8 ngày để thợ thủ công hoàn thành nó. “Chiếc khẩu trang mỏng nhẹ, có lỗ thoáng khí nhỏ giúp tôi thở dễ dàng hơn” - ông Shankar cho hay. 

“Tôi không chắc chiếc khẩu trang vàng có bảo vệ tôi hiệu quả khỏi virus Covid-19 hay không. Tôi cũng thực hiện đồng thời nhiều biện pháp phòng ngừa khác” - vị doanh nhân nói thêm.

Là một đại gia ưa thích trang sức vàng, mỗi khi ra ngoài, ông Shankar Kurhade thường mang trên người đến cả bộ trang sức vàng nặng 1kg bao gồm một chiếc vòng tay, vòng cổ và 5 chiếc nhẫn đeo trên 5 ngón tay của bàn tay phải.

“Người ta đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi đeo khẩu trang bằng vàng ở ngoài chợ” - vị doanh nhân 49 tuổi tiết lộ.

Đại gia Ấn Độ bỏ 4.000 USD mua khẩu trang mạ vàng: chưa chắc đã chống được Covid-19 - Ảnh 2.

Ông Shankar Kurhade có sở thích đeo trang sức bằng vàng, với tổng khối lượng các trang sức vàng trên người lên tới 1 kg

Cho đến nay, Ấn Độ là một trong những quốc gia chịu hậu quả nặng nề nhất từ dịch Covid-19 trên toàn cầu. Tính đến hết ngày 5/7, Ấn Độ xác nhận 697.836 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và hơn 19.268 trường hợp tử vong, chính thức vượt qua Nga trở thành nước có số ca nhiễm Covid-19 lớn thứ 3 toàn cầu. 

Khi dịch bệnh diễn biến ngày một phức tạp và chưa có dấu hiệu đạt đỉnh, chính quyền Thủ tướng Narendra Modi đã thành lập một trung tâm điều trị Covid-19 mới với diện tích tương đương 22 sân bóng, công suất 10.000 giường bệnh. Cho đến nay, đây là bệnh viện dã chiến chống Covid-19 lớn nhất thế giới. 

Một số quan chức Ấn Độ thậm chí đang lo ngại từ nay đến cuối tháng 7, số ca nhiễm Covid-19 tại thủ đô New Delhi có thể vượt qua con số 500.000 người. Trên cả nước, số ca nhiễm cũng đang tiến nhanh chóng tới mốc 700.000 ca nhiễm. 

Trong khi dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu được kiểm soát, chính phủ Ấn Độ đang xem xét tái mở cửa trở lại nền kinh tế để giảm thiểu tối đa thiệt hại mà cuộc khủng hoảng dịch bệnh mang lại. Nhất là trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt đe dọa sinh kế hàng triệu người nghèo đói.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục