Đại gia sắp "đổ tiền" cho một cảng biển của Việt Nam là ai?

Nghi Dung (tổng hợp) Thứ hai, ngày 27/06/2022 10:27 AM (GMT+7)
Đại gia này sở hữu khối tài sản lớn dù sinh ra trong gia đình không mấy khá giả.
Bình luận 0

img

Trong Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng vào ngày 25/6, Chủ tịch Chủ tịch Adani Ports & SEZ  Sandeep Mehta (thuộc Tập đoàn Adani) đã thay mặt tỷ phú Gautam Adani tuyên bố cam kết đầu tư 10 tỷ USD vào Việt Nam.  Ngoài ra, liên doanh giữa Tập đoàn Adani (Ấn Độ) và Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát đã trao chứng nhận cho phép tiến hành  nghiên cứu đầu tư dự án Cảng biển Liên Chiểu.

img

Người đứng đầu tập đoàn Adani là tỷ phú Gautam Adani. Ông hiện là tỷ phú châu Á giàu nhất trong lịch sử.

img

Ông sinh ra trong gia đình không mấy khá giả. Khi học đại học năm 2 thì nghỉ giữa chừng rồi tới Mumbai tìm việc.

img

Ông làm trong lĩnh vực môi giới kim cương sau đó lập nghiệp trong lĩnh vực kim cương và kiếm được nhiều tiền.

img

Năm 1988, ông thành lập Adani Enterprises - công ty hàng đầu của tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa.

img

Năm 1994, Adani Enterprises đã được chính quyền bang Gujarat chấp thuận thành lập một bến cảng để xếp dỡ hàng hóa của chính công ty tại cảng Mundra.

img

Adani là tập đoàn đa ngành gồm xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển, khai thác mỏ và khí đốt tự nhiên.... 

img

Tập đoàn có 21.000 nhân viên, hoat động ở 50 quốc gia. Giá trị vốn hóa của Adani khoảng hơn 200 tỷ USD.

img

Tập đoàn của Adani có 6 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Ấn Độ, trong đó công ty có giá trị nhất là Adani Green Energy. Cổ phiếu 6 công ty niêm yết của ông cũng bật tăng từ 73% đến 630% trong năm 2021.

img

 Năm 2021, tập đoàn này đạt mức lợi nhuận 21 tỷ USD, dự kiến năm 2022 sẽ đạt đến gần 30 tỷ USD

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem