Đại học Gia Định: Sinh viên có thể nhận mức lương 1.000usd/tháng sau khi tốt nghiệp?

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 13/03/2021 08:26 AM (GMT+7)
Bà Trần Thị Hải Vân - Giám đốc đối ngoại Trung tâm đào tạo IAP (Chương trình Kế toán & Tài chính Quốc tế) nhấn mạnh, ngoài kiến thức, sinh viên còn cần bổ sung các chứng chỉ quốc tế có kỹ năng hành nghề để có mức lương cao sau khi tốt nghiệp.
Bình luận 0

 Mức lương ngàn đô sau khi tốt nghiệp

Theo bà Hải Vân, hiện nay, các trường đại học đang làm rất tốt công việc của mình trong vai trò cung cấp lượng kiến thức học thuật. Tuy nhiên, thành công của một sinh viên không chỉ đến từ kiến thức ở trường học.

Bản thân sinh viên cũng phải chủ động và nỗ lực để có những kỹ năng mà các doanh nghiệp đang cần. Trong đó, chứng chỉ quốc tế có kỹ năng hành nghề (ACCA) rất quan trọng và bổ sung cho kiến thức sinh viên có được từ trường đại học.

Đại học Gia Định: Sinh viên có thể nhận mức lương 1.000usd/tháng sau khi tốt nghiệp? - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Hải Vân - Giám đốc đối ngoại Trung tâm đào tạo IAP chia sẻ việc sinh viên sau tốt nghiệp đại học có thể nhận mức lương khủng 1.000usd

Chứng chỉ ACCA cũng chính là một trong những chương trình mà Trung tâm đào tạo IAP ký kết hợp tác với trường đại học Gia Định. Theo đó, IAP sẽ xây dựng, thực hiện đào tạo chương trình Cử nhân Kế toán và Cử nhân Kế toán Quốc tế - tích hợp thi chứng chỉ kế toán quốc tế ACCA cho sinh viên đại học Gia Định.

"Đây là một chứng chỉ nghề được thừa nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới. Khi có bằng cấp này, cơ hội việc làm của sinh viên rộng mở hơn, sinh viên có nhiều sự lựa chọn tốt hơn cho bản thân, Nếu làm việc trong nước, chắc chắn sẽ có mức thu nhập cao, môi trường làm việc tốt, cơ hội thăng tiến nhanh… Còn làm việc tại nước ngoài hoặc các công ty đa quốc gia, mức lương từ 1.000usd trở lên là hoàn toàn có thể" - bà Vân cho biết.

Cũng theo bà Vân, hàng năm, những thành viên có bằng ACCA đều nhận được thư khảo sát về mức lương hiện tại, và theo báo cáo mới nhất  bà được biết, con số thấp nhất là 1.500USD. Các thành viên có thâm niên kinh nghiệm thì mức lương từ 2.000 – 3.000USD/tháng là bình thường.

Hỗ trợ hết mình cho sinh viên 

Tại lễ ký kết, PGS.TS. Võ Trí Hảo – Hiệu trưởng trường Đại học Gia Định cho biết, để mang lại sự đột phá mới trong hoạt động giáo dục, đào tạo sinh viên, đáp ứng đáp ứng các tiêu chí nhà tuyển dụng, trường đại học Gia Định đã chủ động thiết kế, cập nhật và bổ sung khung chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra có sự góp ý từ phía doanh nghiệp. Qua đó, trường đưa ra chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, thích hợp với từng khoa, ngành.

Đại học Gia Định: Sinh viên có thể nhận mức lương 1.000usd/tháng sau khi tốt nghiệp? - Ảnh 3.

PGS.TS. Võ Trí Hảo – hiệu trưởng trường đại học Gia Định phát biểu tại buổi lễ ký kết

Trường đại học cũng như một nhà hàng, trong đó thực đơn là chương trình học và khách hàng là doanh nghiệp. Nhà hàng phải luôn lắng nghe để thay đổi gia vị, thêm bớt món ăn cho phù hợp với nhu cầu khách hàng. Cũng như nhà trường, phải lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, nhu cầu của doanh nghiệp để điều chỉnh chương trình đào tạo sao cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Để khi sinh viên ra trường, có thể đáp ứng tối đa nhu cầu mà doanh nghiệp cần.

Cũng từ mục đích trên, trường đã triển khai chương trình hợp tác với nhiều doanh nghiệp, đối tác như Trung tâm đào tạo IAP, Công Ty Cổ Phần Tư Vấn và Giáo Dục John&Partners, Trường đại học Westcliff, Công ty Cổ phần sáng kiến 1C. Đây là sự kiện quan trọng, thể hiện sự phát triển của đại học Gia Định và sự hỗ trợ, quan tâm hết mình đến việc làm, đầu ra cho sinh viên.

Đại học Gia Định: Sinh viên có thể nhận mức lương 1.000usd/tháng sau khi tốt nghiệp? - Ảnh 4.

Hình ảnh tại lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm đào tạo IAP và trường đại học Gia Định

Theo đó, Nhà trường đặt ra trong chương trình lần này là trong thời gian đào tạo, 2 năm đầu sinh viên sẽ được học tập kiến thức chuyên môn và định hình nghề nghiệp, năng lực chuyên môn. Năm cuối, sinh viên được đào tạo thực tế tại các doanh nghiệp, đối tác của Nhà trường. Đây sẽ là nền tảng để doanh nghiệp tiến tới tiếp nhận sinh viên vào làm việc ngay sau khi tốt nghiệp mà giảm bớt được thời gian, kinh phí đào tạo lại.

Sự hợp tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của sinh viên trường, góp phần xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao của Việt Nam, khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, sinh viên có thêm cơ hội được đào tạo chương trình ngắn hạn, dài hạn; chương trình trao đổi sinh viên và đội ngũ nhân viên, Hợp tác nghiên cứu, Tổ chức các hội thảo và hội nghị khoa học, Trao đổi cơ sở vật chất và nguồn lực, Hợp tác trong các ấn phẩm nghiên cứu khoa học chuyên ngành…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem