5 nhiệm vụ trọng tâm cho Công đoàn cơ quan T.Ư Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đức Thịnh Thứ năm, ngày 25/05/2023 18:34 PM (GMT+7)
Chiều ngày 25/5, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Bình luận 0

Với chủ đề "Dân chủ - Đổi mới – Đoàn kết - Sáng tạo", Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028, đưa hoạt động của Công đoàn cơ quan tiếp tục phát triển, góp phần xây dựng cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ngày càng phát triển.

Phát huy tốt vai trò của công đoàn

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Trần Thị Kim Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đại hội Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 bầu  - Ảnh 1.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đức Quảng

Dự Đại hội còn có đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam: Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định, Cao Xuân Thu Vân; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội Nông dân, cùng 150 đại biểu đại diện cho hơn 400 đoàn viên công đoàn cơ quan Trung ương Hội.

Tại Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trình bày báo cáo tổng kết công tác của Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2023.

Theo đó, Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có 402 đoàn viên sinh hoạt tại 15 công đoàn bộ phận của 16 ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội.

Đại hội Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 bầu  - Ảnh 2.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Đức Quảng

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tích cực đổi mới, sáng tạo thực hiện, triển khai nhiều hoạt động với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, đa dạng, hấp dẫn, thu hút được đông đảo cán bộ đoàn viên tham gia. Các nhiệm vụ công tác trọng tâm và chương trình hoạt động đều được hoàn thành và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn khoá IX đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan Trung ương Hội đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Đồng thời, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các ban, đơn vị phát động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt nội dung các phong trào thi đua yêu nước, động viên đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Một trong những kết quả nổi bật của Công đoàn cơ quan Trung ương Hội trong nhiệm kỳ qua đó là, Công đoàn cơ quan đã phát huy tốt vai trò chăm lo cải thiện đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Công đoàn cơ quan cũng là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo xã hội; đồng thời thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, xây dựng cơ quan, góp phần dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất.

Với những thành tích xuất sắc đạt được, Công đoàn cơ quan Trung ương Hội luôn giữ vững và phát huy truyền thống là đơn vị công đoàn xuất sắc, dẫn đầu Cụm thi đua nhiều năm liền. Nhiều tập thể và cá nhân trong nhiệm kỳ qua đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam biểu dương, tặng cờ và Bằng khen.

Đại hội Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 bầu  - Ảnh 3.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Đức Quảng

Thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích và sự đóng góp của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động và hoạt động của Công đoàn cơ quan Trung ương Hội trong nhiệm kỳ qua. 

Đặc biệt, Công đoàn cơ quan đã thực hiện tốt việc chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; tích cực tham gia góp ý, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở...

Theo Chủ tịch Lương Quốc Đoàn, trước yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước, nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, vị trí vai trò của Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân; đòi hỏi phong trào thi đua và tổ chức Công đoàn phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động, đại diện, chăm lo, bảo vệ và phát huy mạnh mẽ vai trò để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 4.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Đức Quảng.

Biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. 

Một là, chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, côngchức, viên chức, người lao động. Tập trung tuyên truyền, giáo dục, giúp đoàn viên Công đoàn cơ quan nhận thức sâu sắc, kịp thời, đầy đủ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về định hướng, yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới; đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn công tác. Phải kiên trì, sáng tạo và thực chất trong việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo, phúc lợi đoàn viên Công đoàn cơ quan; đẩy mạnh xã hội hoá nguồn lực để cụ thể hóa việc thực hiện lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần, lợi ích chính trị mà tổ chức Công đoàn mang lại cho đoàn viên; chủ động phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan kịp thời giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách chính đáng của đoàn viên.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức, hiệu quả hoạt động Công đoàn phù hợp với Luật Công đoàn năm 2022 và yêu cầu tình hình mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ phẩm chất, năng lực, gương mẫu, chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, không "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; có tư tưởng trong sáng, đạo đức mẫu mực, lối sống lành mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Chú trọng thực hiện tốt công tác đoàn viên, quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng đoàn viên, quản lý, nâng cao chất lượng đoàn viên và chăm lo lợi ích đoàn viên.

Đại hội Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 bầu  - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh tặng Bằng khen Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Đức Quảng

Bốn là, Công đoàn cơ quan cần tham mưu đột phá, có chiều sâu trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Công đoàn cơ quan phải luôn tạo môi trường thuận lợi nhất để đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động sáng tạo, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ động giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy các ban, đơn vị đề xuất, giới thiệu nguồn cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức, tiêu biểu cho Đảng. 

Đây là nguồn lực bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục để xây dựng Đảng bộ, cơ quan Trung ương Hội ngày càng vững mạnh hơn. Công đoàn cơ quan cần chủ động nêu cao trách nhiệm trong tham gia góp ý xây dựng các quy định, quy chế của cơ quan; tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Công đoàn, về tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam.

Năm là, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan cần phải không ngừng rèn luyện bản thân; tự nghiên cứu, nâng cao nhận thức, lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn; chủ động bồi đắp kiến thức nâng cao chất lượng công tác tham mưu; đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin; mạnh mẽ đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác. Đặc biệt chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế, nguyên tắc làm việc; kỷ luật phát ngôn; giữ gìn văn hóa công sở, môi trường làm việc văn minh, hiện đại; dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng, phát triển cơ quan vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Trần Thị Kim Anh biểu dương và ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí Trần Thị Kim Anh yêu cầu Công đoàn cơ quan Trung ương Hội cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. 

"Công đoàn cơ quan cần thiết thực quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên; lấy lợi ích của đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức công đoàn. Trong quá trình hoạt động, công đoàn cần đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục, đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.." -đồng chí Trần Thị Kim Anh nhấn mạnh.

Với phương châm "Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo", Đại hội Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ X xác định phương hướng chung của nhiệm kỳ 5 năm (2023-2028) là nâng cao trình độ và năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Tại Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 11 đồng chí. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam khoá VI gồm 4 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem