Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II sẽ có gần 2.000 đại biểu tham dự

Đức Thịnh Thứ tư, ngày 18/11/2020 07:00 AM (GMT+7)
Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 2/12 đến hết ngày 4/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự tham gia của gần 2.000 đại biểu.
Bình luận 0

Đây là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo giới thiệu về Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ 2 năm 2020 do Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chiều ngày 17/11, tại Hà Nội. Ông Hoàng Vĩnh Bảo – Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông chủ trì buổi họp báo.

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II:  Gần 2.000 đại biểu tham dự  - Ảnh 1.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo – Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông chủ trì buổi họp báo.

Đại biểu được bầu chọn tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh là 1.200 đại biểu đại diện của 54 dân tộc tham dự Đại hội. Trong đó đại biểu là nam chiếm tỷ lệ 66,7%, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 33,3%.

Báo cáo tóm tắt, giới thiệu những nội dung cơ bản về kế hoạch tổ chức Đại hội, bà Hoàng Thị Lề – Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc cho biết: Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020 có chủ đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước".

Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 2/12 đến hết 4/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự tham dự của 1.600 đại biểu chính thức và 300 đại biểu khách mời. Đại hội sẽ chính thức khai mạc vào lúc 8 giờ 00' ngày 4/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đại biểu được bầu chọn tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh là 1.200 đại biểu đại diện của 54 dân tộc tham dự Đại hội. Trong đó đại biểu là nam chiếm tỷ lệ 66,7%, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 33,3%. Nhóm đại biểu cao tuổi từ 70-90 tuổi chiếm tỷ lệ 3%. Đại biểu cao tuổi nhất 91 tuổi, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Sóc Trăng.

Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II:  Gần 2.000 đại biểu tham dự  - Ảnh 3.

Người dân thị xã Sa Pa (Lào Cai) trồng cà chua trong nhà lưới, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Đăng Khoa

Nhóm đại biểu tuổi trẻ dưới 30 tuổi chiếm tỷ lệ 1,7%. Đại biểu ít tuổi nhất 18 tuổi, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bình Phước.

Đại hội sẽ đánh giá những thành tựu, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2010-2020, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc, đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công các dân tộc giai đoạn 2021 - 2030.

Đại hội cũng là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế, Ban Tổ chức sẽ tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn từ 2010 – 2020.

Ngoài đại hội chính thức, bên lề đại hội còn có các chương trình, hoạt động ý nghĩa như: Đoàn đại biểu của Đại hội dâng hương tưởng niệm tại Đền Hùng; viếng các Anh hùng liệt sĩ, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nhà sàn Bác Hồ; tham gia chương trình nghệ thuật đặc sắc... Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ gặp mặt đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu của các đoàn về dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem