Đại hội Đảng bộ Phú Yên: Tỉnh hút mạnh đầutư nhưng tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững

Hùng Phiên Thứ tư, ngày 14/10/2020 10:54 AM (GMT+7)
Đại hội đã đề ra phương hướng giai đoạn 2020-2025, với tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 8,5%/năm; thu ngân sách đến năm 2025 khoảng 370 triệu USD; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 khoảng 80%.
Bình luận 0

Ngày 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã chính thức khai mạc tại Nhà văn hóa Diên Hồng (TP.Tuy Hòa), với sự tham dự của 318 đại biểu đại diện cho hơn 43.500 đảng viên toàn Đảng bộ.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội tại Phú Yên có Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII: Tìm hướng phát triển bền vững - Ảnh 1.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã chính thức khai mạc (ảnh: H.P)

Tại đại hội, ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên (khóa XVI) cho biết, 5 năm qua, các khu kinh tế trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 59 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 8.970 tỷ đồng và gần 10 triệu USD, nâng tổng vốn đăng ký hơn 11.101 tỷ đồng; hiện có 78 dự án đang hoạt động, giải quyết việc làm cho khoảng 7.000 lao động.

Tỉnh cũng đã tập trung triển khai việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tạo chuyển biến tốt trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII: Tìm hướng phát triển bền vững - Ảnh 2.

Ông Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên (khóa XVI), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu khai mạc đại hội (ảnh: H.P)

Ông Phạm Đại Dương cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong phát triển kinh tế của tỉnh. Đó là việc tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững, một số giải pháp đột phá được xác định thực hiện chưa đạt mục tiêu đề ra. Sản xuất nông nghiệp cơ bản vẫn còn theo phương thức canh tác truyền thống, nông nghiệp công nghệ cao còn chiếm tỷ trọng thấp. Quản lý quy hoạch vùng thủy sản không tốt, bảo vệ và phát triển rừng còn nhiều yếu kém, tình trạng xâm phạm đất rừng còn phổ biến.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII: Tìm hướng phát triển bền vững - Ảnh 3.

Sản phẩm cá ngừ đại dương của ngành đánh bắt xa bờ Phú Yên (ảnh: H.P)

Đại hội đã đề ra phương hướng giai đoạn 2020-2025 với các giải pháp thực hiện đồng bộ. Trong đó, chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 8,5%/năm; thu ngân sách đến năm 2025 khoảng 370 triệu USD; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 khoảng 80%. Phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ nghèo từ 1,5-2%; đến năm 2025, tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe đạt trên 90%.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII: Tìm hướng phát triển bền vững - Ảnh 4.

Tỉnh Phú Yên đã có một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao (ảnh: H.P)

Để hoàn thành những mục tiêu đề ra, ông Phạm Đại Dương nhấn mạnh: "Để hoàn thành nhiệm vụ trên không chỉ đơn giản là tăng tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tăng tỷ trọng giá trị dịch vụ, công nghiệp, tăng tốc độ GRDP, mà quan trọng hơn, mỗi bước phát triển phải gắn chặt với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, là sự phát triển toàn diện, hiệu quả và bền vững".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem