Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh: Nhân sự nữ tăng so với nhiệm kỳ trước

Khương Lực Thứ năm, ngày 24/09/2020 20:02 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX giới thiệu 54 đồng chí để Đại hội bầu 48 đồng chí vào Ban chấp hành, còn 1 đồng chí khuyết sẽ bầu bổ sung vào thời gian thích hợp. Nhân sự nữ, tuổi trẻ lần này tăng so với nhiệm kỳ trước.
Bình luận 0

Chiều ngày 24/9, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức họp báo tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra từ ngày 24/9 đến 26/9. Đại hội triệu tập 315 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 58.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bắc Ninh - Ảnh 1.

Chiều 24/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức phiên trù bị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày 25/9 với chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại".

Đại hội sẽ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Qua Đại hội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh trên cơ sở mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, ngăn chặn suy thoái đạo đức, tư tưởng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bắc Ninh - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chủ trì họp báo tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bắc Ninh - Ảnh 3.

Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương dự buổi họp báo.

Tại buổi họp báo tuyên truyền Đại hội diễn ra chiều 24/9, ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ thêm chủ đề Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, trong đó có nhắc tới việc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo.

Theo ông Chung, những lợi thế trước đây của Bắc Ninh nay đang bị đánh đồng. Do đó, tỉnh Bắc Ninh cần có sự đổi mới, sáng tạo để bứt phát lên, nếu không sẽ có nguy cơ phát triển chậm lại. Cùng với đó, phải phát triển bền vững. 

"Chúng ta không đặt mục tiêu phát triển nhanh được nữa vì liên quan đến biến đổi khí hậu, liên quan đến môi trường, đời sống của người dân và nhiều vấn đề khác như dịch bệnh... Và đặt lại mục tiêu cơ bản trở thành phố trực thuộc Trung ương, chữ ở đây là "cơ bản". 

Trong báo cáo chính trị cũng đã nêu đến năm 2030 Bắc Ninh trở thành thành phố công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, công nghệ cao và năm 2045 mới trở thành thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh" - ông Chung nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, theo đề án nhân sự, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX chuẩn bị giới thiệu 54 đồng chí để Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 48 đồng chí, còn khuyết 1 đồng chí sẽ bầu vào trong nhiệm kỳ thời gian thích hợp.

Về tuổi bình quân nhân sự nhiệm kỳ này là 48,4 tuổi - trẻ hơn 1,4 tuổi so với nhiệm kỳ trước là 49,8 tuổi. Số cấp ủy viên là nữ chiếm 22,22%, cao hơn nhiệm kỳ trước là 15,40%; tỷ lệ tuổi trẻ là 11%, cao hơn nhiệm kỳ trước là 10,8%.

Tỉnh Bắc Ninh có 576 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 226 Đảng bộ cơ sở và 350 Chi bộ cơ sở. Đảng bộ huyện Yên Phong được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm đại hội điểm; có 5 Đảng bộ thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ (Tiên Du, Gia Bình, Lương Tài, Từ Sơn, Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh).

Đến ngày 29/6, có 576/576 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức xong Đại hội, đạt 100% và đến ngày 13/8, toàn bộ 11/11 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tổ chức xong Đại hội.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội thuộc nhóm đứng đầu cả nước. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, diện mạo đô thị, nông thôn phát triển; môi trường được quan tâm bảo vệ. Hệ thống chính trị được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem