Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai: GRDP bình quân đến 2020 đã đạt 124 triệu đồng/người

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 14/10/2020 11:46 AM (GMT+7)
Có 348 đại biểu chính thức được triệu tập để tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khoá XI. Trong đó có 51 đồng chí là Uỷ viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X (là đại biểu đương nhiên) và 297 đại biểu được bầu từ đại hội đại biểu của 16 đảng bộ trực thuộc tỉnh.
Bình luận 0

Sáng ngày 14/10, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã khai mạc phiên trù bị Đại hội Đại biểu lần thứ XI,  nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu khoá XI - Ảnh 1.

Khai mạc phiên trù bị đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Đồng Nai khoá XI.

Tham dự phiên trù bị có ông Nguyễn Phú Cường, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, cùng 348 đại biểu chính thức.

Theo kế hoạch, phiên chính thức đại hội sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16/10 tới.

Theo báo cáo, trong khoá X vừa qua, Đồng Nai là địa phương có GRDP bình quân mỗi năm tăng 8,14% - nằm trong nhóm tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước. Quy mô GRDP tính theo giá hiện hành đến năm 2020, đạt gần 400.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 124 triệu đồng/ người.

Những năm qua, tại Đồng Nai các doanh nghiệp nhà nước được sắp xếp cơ cấu lại, kinh tế tập thể được quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng. Kinh tế trang trại phát triển theo hướng tổ chức sản xuất hàng hoá quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu cao của thị trường. Kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài phát triển mạnh mẽ đa dạng.

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu khoá XI - Ảnh 2.

Đoàn chủ tịch tại Đại hội.

Sản xuất công nghiệp luôn duy trì mức tăng trưởng ổn định, nâng cao khả năng cạnh tranh và đang chuyển dịch về cơ cấu theo đúng định hướng. Việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đặc biệt chú trọng và đạt kết quả khá, hiệu quả sử dụng vốn được nâng lên. 

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển. Sản xuất nông nghiệp mặc dù còn nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố bất lợi về thời tiết, tình trạng biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thị trường tiêu thụ, tuy nhiên vẫn phát triển ổn định.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả vượt bậc (được Chính phủ công nhận hoàn thành nông thôn mới vào năm 2019, có 43 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra).

Giáo dục và đào tạo chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục và đào tạo giáo dục được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. Công tác dân số, an sinh xã hội,... đạt kết quả tích cực.

Mặc dù kết quả đạt được là rất cao, tuy nhiên nhiệm kỳ vừa qua kinh tế tăng trưởng cao nhưng chưa thật bền vững. Hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Việc quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường,... còn nhiều mặt hạn chế. An ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem