Đại Hội đồng LHQ khóa 68 khai mạc: Syria, Iran làm nóng nghị trình

Thứ năm, ngày 26/09/2013 06:33 AM (GMT+7)
Khóa họp thứ 68 của Đại Hội đồng LHQ đang diễn ra tại New York, Mỹ, trong đó, vấn đề Syria và Iran lại khiến nghị trình nóng bỏng với vô số cuộc tranh luận trái chiều.
Bình luận 0
“Biện pháp mạnh” với Syria

Phát biểu tại phiên khai mạc Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ), Tổng Thư ký Ban Ki-moon kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới giúp chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria. Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng, ông trông đợi một nghị quyết “có tính bắt buộc và thực thi được” của Hội đồng Bảo an về thỏa thuận đòi Syria phải từ bỏ vũ khí hóa học.

Tổng thống Mỹ Obama phát biểu tại Đại Hội đồng LHQ ngày 24.9
Tổng thống Mỹ Obama phát biểu tại Đại Hội đồng LHQ ngày 24.9

Cũng phát biểu tại phiên họp, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, một nghị quyết như thế phải bao gồm những hậu quả nếu Chính phủ Syria không giữ lời cam kết theo thỏa thuận giữa Mỹ và Nga.

Ông Obama nói: “Nếu chúng ta không thể nhất trí thỏa thuận này, điều đó sẽ chứng tỏ LHQ không có khả năng thực thi vấn đề cơ bản nhất của luật pháp quốc tế. Trái lại, nếu chúng ta thành công, điều đó sẽ phát đi một thông điệp mạnh mẽ rằng sử dụng vũ khí hóa học không có chỗ đứng trong thế kỷ 21".

Đề cập đến chính sách Trung Đông của Mỹ, Tổng thống Obama cho biết Washington cam kết sử dụng “tất cả sức mạnh, kể cả sức mạnh quân sự, để bảo đảm lợi ích cốt lõi của Mỹ trong khu vực”. Ông cho biết Mỹ sẽ đáp trả hành động xâm lược chống các nước đồng minh và đảm bảo nguồn năng lượng cho thế giới. Ông cũng tuyên bố sẽ xóa bỏ các mạng lưới khủng bố đe dọa người Mỹ và Mỹ sẽ không dung tha các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Nhẹ nhàng hơn với Iran?

Nói về chương trình hạt nhân của Iran và mối quan hệ giữa Tehran và Washington, Tổng thống Obama cho biết, những đề nghị gần đây về chương trình hạt nhân của Iran có thể bắt đầu đưa Mỹ và Iran đi trên một “con đường dài mối quan hệ dựa trên cơ sở lợi ích chung và tôn trọng lẫn nhau”.

Tổng thống Obama nhấn mạnh Mỹ kiên quyết không để Iran phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng cho biết hai tuyên bố gần đây của các nhà lãnh đạo Iran - một sắc lệnh của lãnh tụ tối cao Iran phản đối phát triển vũ khí hạt nhân và một tuyên bố của tân Tổng thống Hassan Rouhani khẳng định Iran sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân - là tiến bộ quan trọng.

Ông Obama cũng nhắc lại rằng, Mỹ can thiệp vào vấn đề Syria không phải vì quyền lợi riêng của mình mà vì quyền lợi của tất cả.

Trong khi đó, lần đầu tiên xuất hiện tại Đại Hội đồng LHQ với tư cách là Tổng thống Iran, ngày 25.9, ông Hassan Rouhani đã có bài diễn văn về mục đích chương trình hạt nhân của Tehran.

Tổng thống Iran Rouhani khẳng định, Iran không phải là một mối đe dọa đối với ổn định Trung Đông cũng như hòa bình thế giới. Theo ông, chương trình hạt nhân mà Iran phát triển hoàn toàn nhằm mục đích hòa bình và kêu gọi cộng đồng quốc tế chấp nhận.

Nhà lãnh đạo Iran nói rằng ông sẵn sàng mở cửa cho một cuộc đối thoại minh bạch và trực tiếp với Mỹ và phương Tây về chương trình hạt nhân của Iran. Mặc dù, kể từ năm 1979 đến nay, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Mỹ và Iran đã không trực tiếp gặp mặt nhau và lần này cũng vậy, song những bình luận mới nhất của Mỹ đối với Iran được giới phân tích đánh giá là đã “giảm tông đáng ngạc nhiên”.

Mai Tiến Dũng (Mai Tiến Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem