Đại hội Hội Nông dân huyện Cẩm Giàng, ông Lê Quý Quỳnh tái đắc cử Chủ tịch Hội

Nguyễn Việt Thứ tư, ngày 24/05/2023 15:42 PM (GMT+7)
Sáng 24/5, Hội Nông dân huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Cẩm Giàng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Lê Quý Quỳnh tái trúng cử chức Chủ tịch...
Bình luận 0
Hải Dương: Hội Nông dân huyện Cẩm Giàng Đại hội lần thứ XII, ông Lê Quý Quỳnh tái đắc cử Chủ tịch Hội   - Ảnh 1.

Hải Dương: Hội Nông dân huyện Cẩm Giàng Đại hội lần thứ XII, ông Lê Quý Quỳnh tái đắc cử Chủ tịch Hội   - Ảnh 2.

Dự và chỉ đạo đại hội có bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương; ông Ngô Quang Giáp, Bí thư huyện ủy Cẩm Giàng. Đại hội cũng đã triệu tập 152 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 37 nghìn hội viên nông dân trong huyện.

Trước đó, ngày 23/5, tại ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá XII với 21 người. Trong phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành khóa XII bầu Ban thường vụ Hội Nông dân huyện, bầu chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Cẩm Giàng. Ông Lê Quý Quỳnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cẩm Giàng, khóa XI đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cẩm Giàng khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hải Dương: Hội Nông dân huyện Cẩm Giàng Đại hội lần thứ XII, ông Lê Quý Quỳnh tái đắc cử Chủ tịch Hội   - Ảnh 3.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà tổ chức Hội và hội viên nông dân huyện Cẩm Giàng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ngoài chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân thường xuyên của nhiệm kỳ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương còn nhấn mạnh đến việc Ban chấp hành Hội Nông dân các cấp trong huyện phải thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, bám sát chủ trương của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Hội cấp trên để xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hải Dương: Hội Nông dân huyện Cẩm Giàng Đại hội lần thứ XII, ông Lê Quý Quỳnh tái đắc cử Chủ tịch Hội   - Ảnh 4.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương tặng hoa Đại hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn trách nhiệm công tác cụ thể của từng đồng chí. Mỗi thành viên Ban chấp hành phải chủ động, sáng tạo, tâm huyết trong công việc, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, khó khăn, bức xúc của nông dân để cùng với tổ chức Hội kịp thời tháo gỡ.

"Tôi tin tưởng tưởng rằng, các đồng chí trong ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ Hội đi trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan lãnh đạo, là chỗ dựa tin cậy cho cán bộ, hội viên nông dân trong huyện", bà Tâm nhấn mạnh.

Hải Dương: Hội Nông dân huyện Cẩm Giàng Đại hội lần thứ XII, ông Lê Quý Quỳnh tái đắc cử Chủ tịch Hội   - Ảnh 5.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Ngô Quang Giáp, Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng cũng trăn trở và mong muốn nông dân trong huyện cần đổi mới tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, sản xuất tiêu thụ, mở cửa thị trường, hướng tới xuất khẩu, nâng cao giá trị sản phẩm. Hội Nông dân huyện chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn, xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa mang tính đặc thù, thế mạnh của huyện, trong nhiệm kỳ thực hiện được ít nhất 1 sản phẩm.

Hải Dương: Hội Nông dân huyện Cẩm Giàng Đại hội lần thứ XII, ông Lê Quý Quỳnh tái đắc cử Chủ tịch Hội   - Ảnh 6.

Bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Nông dân trong huyện cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có năng suất cao, chất lượng; mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất theo hình thức kinh tế trang trại, gia trại mang lại hiểu quả kinh tế cao; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp, trong nhiệm kỳ phấn đấu có ít nhất 1 mô hình. Đồng thời thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.

Nhiệm kỳ qua, Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân cấp các cấp của huyện Cẩm Giàng đã tích cực triển khai thực hiện, được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia hưởng ứng, diện mạo nông thôn Cẩm Giàng có nhiều đổi mới, phong trào xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu huyện Cẩm Giàng đi đầu trên địa bàn tỉnh, đến nay, 11 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu gồm: Đức Chính, Cao An, Cẩm Đông.

Hải Dương: Hội Nông dân huyện Cẩm Giàng Đại hội lần thứ XII, ông Lê Quý Quỳnh tái đắc cử Chủ tịch Hội   - Ảnh 7.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu. Ảnh: Nguyễn Việt.

Dự kiến đến cuối năm 2023, 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, môi trường khu vực nông thôn có nhiều tiến bộ, dân chủ được mở rộng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, an ninh trật tự xã hội được giữ vững...

Bên cạnh đó nhiều nhiệm vụ, phong trào cũng đã được triển khai thực hiện có hiệu quả như: Công tác phát triển hội viên được các cấp Hội chú trọng theo hướng ngành nghề, tổ nhóm sản xuất phù hợp với tình hình huyện đang dịch chuyển mạnh từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ.

Hải Dương: Hội Nông dân huyện Cẩm Giàng Đại hội lần thứ XII, ông Lê Quý Quỳnh tái đắc cử Chủ tịch Hội   - Ảnh 8.

Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu tại đại hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

5 năm qua toàn huyện đã phát triển được 3.401 hội viên mới (đạt 170 % chỉ tiêu NQ Đại hội XI), nâng số hội viên lên 33.610 hội viên. Các xã có tỉ lệ tập hợp, thu hút hội viên cao: Cẩm Hoàng, Cẩm Vũ, Định Sơn, Đức Chính và thị trấn Lai Cách.

Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào lớn, trọng tâm của Hội được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Hải Dương: Hội Nông dân huyện Cẩm Giàng Đại hội lần thứ XII, ông Lê Quý Quỳnh tái đắc cử Chủ tịch Hội   - Ảnh 9.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hải Dương, huyện Cẩm Giàng tặng hoa Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Nguyễn Việt.

Trong 5 năm, có 58.590 lượt hộ đăng ký, qua bình xét có 35.237 lượt hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (đạt120 % chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI). Đáng chú ý số hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương, cấp tỉnh ngày càng nhiều hơn. Đồng thời, cán bộ hội nông dân các cấp trong huyện cũng tích cực đăng ký giúp 348 hộ nghèo trong sản xuất, trong đó đã giúp được 146 hộ thoát nghèo.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu được 18 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội nông dân tỉnh Hải Dương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem