Đại hội điểm Hội Nông dân huyện Thủ Thừa: Nông dân góp hơn 179.000m2 đất làm nông thôn mới

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 22/04/2023 15:30 PM (GMT+7)
Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Nông dân huyện Thủ Thừa (Long An) đã vận động nông dân đóng góp hơn 179.200m2 đất xây dựng nông thôn mới. Thông tin này được báo cáo tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thủ Thừa lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028, 18 - 19/4.
Bình luận 0

Tham dự Đại hội có 151 đại biểu đại diện cho 17.116 hội viên, nông dân trong toàn huyện. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 29 đại biểu. Ông Nguyễn Văn Bảy đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội điểm Hội Nông dân huyện Thủ Thừa (Long An): Nông dân đóng góp hơn 179.000m2 đất làm nông thôn mới - Ảnh 1.

Ra mắt Ban Thường vụ Hội Nông huyện Thủ Thừa nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Trần Đáng

Hội Nông dân chủ lực vận động nông dân làm nông thôn mới

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, một trong những hoạt động nổi bật của Hội Nông dân huyện Thủ Thừa nhiệm kỳ qua là vận động nông dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới.

Xác định nông dân là chủ thể của Chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội đã tích cực vận động hội viên nông dân tự nguyện đóng góp hơn 36 tỷ đồng, gần 4.000 ngày công và hiến hơn 171.200m2 đất để làm mới, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng giếng nước, nhà văn hóa ấp.

Bên cạnh đó, Phong trào nông dân sản xuất kinh, doanh giỏi được phát động sâu rộng. Bình quân hàng năm có hơn 13.613 hộ đăng ký, đạt 106%; hơn 8.581 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đạt 126% so với chỉ tiêu Đại hội IX đề ra.

Ngoài ra, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp còn giúp đỡ hơn 750 hộ nghèo về cây con giống, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn.

Trong nhiệm kỳ, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã tạo việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động tại địa phương, giúp hơn 160 hộ nông dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Hội nông dân lấy những bức xúc của nông dân làm phương thức hoạt động

Đại hội điểm Hội Nông dân huyện Thủ Thừa (Long An): Nông dân đóng góp hơn 179.000m2 đất làm nông thôn mới - Ảnh 3.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Thủ Thừa đã tích cực vận động hội viên nông dân tự nguyện đóng góp xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Trần Đáng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An Lê Văn Hùng đề nghị, nhiệm kỳ mới hoạt động của Hội cần phải bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hướng tới lợi ích thiết thực của nông dân; lấy những khó khăn, trăn trở, những vấn đề bức xúc đang đặt ra của nông dân để bổ sung nội dung sinh hoạt và phương thức hoạt động.

Tranh thủ tối đa các nguồn lực, nhất là các chương trình, dự án nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, các cấp để đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân.

Tiếp tục phát triển sâu rộng trong hội viên, nông dân về phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào nông dân chuyển đổi số; xây dựng sản phẩm OCOP, xây dựng nông thôn mới.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương Đảng và các chương trình hành động của Tỉnh, huyện và HND tỉnh thực hiện NQ 19 của BCH Trung ương Đảng về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn"…  

Đại hội điểm Hội Nông dân huyện Thủ Thừa (Long An): Nông dân đóng góp hơn 179.000m2 đất làm nông thôn mới - Ảnh 4.

Bộ NNPTNT thăm cánh đồng lúa trên địa bàn huyện Thủ Thừa. Ảnh: Trần Đáng

"Tôi đề nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa mới phát huy tốt vai trò của mình, làm tròn trách nhiệm được Đại hội giao phó, lãnh đạo thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân huyện Thủ Thừa đạt được nhiều thắng lợi mới", ông Hùng nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem