Đại hội Hội Nông dân Quận 12, TP Hồ Chí Minh: Bà Nguyễn Thị Thu Anh được bầu làm Chủ tịch

Gia Định Thứ sáu, ngày 02/06/2023 17:25 PM (GMT+7)
Trong 2 ngày 30 và 31/5, Hội Nông dân Quận 12 (TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Nghĩa tình”. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu bà Nguyễn Thị Thu Anh giữ chức Chủ tịch.
Bình luận 0

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố; Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố; Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố; Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy 12; Trần Văn Út, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 12; Nguyễn Văn Đức, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 12.

Nhiều mô hình nông nghiệp hiệu quả

Báo cáo tại Đại hội, lãnh đạo Hội Nông dân Quận 12 cho biết, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội Nông dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đột phá. Trong đó, về phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, trong nhiệm kỳ vừa qua phát động có 3.210 lượt hộ hội viên đăng ký danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp. Qua bình xét có 2.695 lượt hộ hội viên đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp.

TP Hồ Chí Minh: Bà Nguyễn Thị Thu Anh được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân Quận 12 - Ảnh 1.

Trong 2 ngày 30 và 31/5, Hội Nông dân Quận 12 (TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Gia Định

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thi đua sản xuất kinh doanh, tổ chức các chuyển học tập mô hình trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, góp phần phát triển phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiếp tục tham gia công tác xã hội, chia sẽ kinh nghiệm và hỗ trợ việc làm cho người dân, nhiều gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi liên kết hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao thông qua các mô hình kinh tế tập thể.

Qua phát động phong trào nhiều gương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đề nghị công nhận cấp Trung ương với mô hình mai ghép của hộ ông Nguyễn Văn Bay, Tô Văn Tám, Nguyễn Minh Đức, Lê Chí Hùng.

Cấp Thành phố với mô hình mai ghép của ông Phạm Thanh Hòa, Đường Gia Hòa, Nguyễn Phương Hải, Nguyễn Phú Lâm, Liêu Khánh, Đỗ Hữu Phước; mô hình cây kiểng của ông Lê Công Trường, Phạm Ngọc Xuân; Mô hình sứ ghép của ông Lý Anh Thông, Bùi Văn Phụng; mô hình cá kiểng: Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Bông; Mô hình hoa lan của ông Phạm Trần Minh Thiện, Trần Văn Oanh, Nguyễn Hoàn Toàn; mô hình như rau sạch của ông Lại Văn Phong, Trần Sĩ Hải, Hồ Văn Ý.

TP Hồ Chí Minh: Bà Nguyễn Thị Thu Anh được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân Quận 12 - Ảnh 2.

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao của hội viên nông dân Quận 12, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Phong trào nông dân SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn Quận; từ đó hình thành các Tổ hợp tác, chi tổ Hội nghề nghiệp để cùng nhau hỗ trợ nhau trong hoạt động SXKD, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Hội Nông dân Quận đã vận động thành lập, ra mắt và đi vào hoạt động 5 Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với 58 thành viên, đây là mô hình tập hợp hội viên nông dân, là nòng cốt trong phong trào, các Câu lạc bộ xây dựng quy chế hoạt động, duy trì chế độ sinh hoạt, đoàn kết nhau trong sản xuất, thường xuyên giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những tiến bộ trong sản xuất.

TP Hồ Chí Minh: Bà Nguyễn Thị Thu Anh được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân Quận 12 - Ảnh 3.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội Nông dân Quận 12, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Gia Định

Bên cạnh đó, Câu lạc bộ vận động thành viên đóng góp kinh phí thực hiện công trình an sinh xã hội như: Trao tặng Sổ tiết kiệm, thẻ Bảo hiểm y tế, công cụ sản xuất, học bổng …cho hội viên diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; hằng năm, cán bộ, hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đóng góp kinh phí ủng hộ Chương trình "Tết nghĩa tình", hỗ trợ giải quyết việc làm; hỗ trợ cây con giống; trao tặng quà cho các đơn vị bạn.

Các Phong trào vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và xây dựng, phát triển chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường được đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia.

Trong đó, nổi bật vận động hội viên thu gom 3.654 kg vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, quét dọn 65,8 km đường, nạo vét vớt rác 3.860 m kênh rạch; tuyên truyền, trồng 549 cây xanh, trao tặng 57 thùng chứa rác thải sinh hoạt, trao tặng 150 giỏ xách bằng nhựa, 500 chai nước bằng thủy tinh; phát 1.000 tài liệu tuyên truyền tiết kiệm điện, thực hiện đổi chai nhựa lấy cây xanh…vận động các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm cải tạo hệ thống xử lý nước thải, xây hầm Bioga hạn chế tối đa việc ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng đến các hộ xung quanh, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên, nông dân chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp với nền nông nghiệp đô thị.

TP Hồ Chí Minh: Bà Nguyễn Thị Thu Anh được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân Quận 12 - Ảnh 4.

Ban chấp hành Hội Nông dân Quận 12, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội. Ảnh: Gia Định.

14 chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tại Đại hội, Hội Nông dân Quận 12 nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra mục tiêu xây dựng 2 Chương trình trọng điểm, đó là: Xây dựng ít nhất 3 mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch và vận động thành lập 01 Hợp tác xã chuyên về mai, gắn với sự phát triển của thương hiệu mai vàng An Lộc Xuân.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân Quận 12 cũng đề ra 14 chỉ tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2023 - 2028. Trong đó, nổi bật là tổ chức phát động phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hằng năm có trên 75% hộ nông nghiệp đăng ký, phấn đấu có trên 65% hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; Phấn đấu vận động từ 40% số hội viên trở lên tham gia Tổ hợp tác, Hợp tác xã; Vận động thành lập 01 Hợp tác xã, 15 Tổ hợp tác; tiếp tục củng cố, duy trì hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể hiện có.

Vận động 100% hộ hội viên nông dân đang sản xuất, kinh doanh thực phẩm cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, đăng ký thực hiện ít nhất 15 công trình bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân Quận 12, lần VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 9 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Thu Anh giữ nhiệm vụ Chủ tịch; bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham gia Đại hội cấp trên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem