Bắc Ninh: Đại hội Hội Nông dân thị xã Quế Võ bầu 29 đồng chí tham gia Ban Chấp hành

Đức Thịnh Thứ bảy, ngày 13/05/2023 12:34 PM (GMT+7)
Ngày 11-12/5, Hội Nông dân thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu 29 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Bình luận 0

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Lê Hồng Phúc - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Quế Võ; Trưởng các Ban, đơn vị Hội Nông dân tỉnh; đại diện các ban, ngành, đoàn thể của thị xã và 161 đại biểu đại diện cho 23.036 hội viên nông dân trên địa bàn thị xã.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội Nông dân thị xã Quế Võ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đầu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Trong nhiệm kỳ qua, các cơ sở Hội đã kết nạp được 1.172 hội viên mới. Đội ngũ cán bộ Hội từng bước được trẻ hóa, được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội, có năng lực công tác, tín nhiệm đối với hội viên nông dân.

Bắc Ninh: Đại hội Hội Nông dân thị xã Quế Võ bầu 29 đồng chí tham gia Ban Chấp hành - Ảnh 1.

Ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh trao Cờ Thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho Hội Nông dân thị xã Quế Võ đã có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2018-2023.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh. Đến nay số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt trên 54.400 hội viên. Nhiều mô hình sản xuất của hội viên nông dân cho thu lãi hàng năm từ 300 - 900 triệu đồng/hộ.

Đồng hành cùng hội viên nông dân, các cấp Hội Nông dân thị xã Quế Võ đã thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân, đặc biệt là hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể. Các cấp Hội đã tín chấp giúp nông dân vay vốn từ nguồn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp với tổng dư nợ trên 145,61 tỷ đồng, giúp 3.674 hộ nông dân có vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bắc Ninh: Đại hội Hội Nông dân thị xã Quế Võ bầu 29 đồng chí tham gia Ban Chấp hành - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, Thị uỷ Quế Võ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã Quế Võ khóa mới nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội phối hợp tổ chức 43 lớp học nghề cho 1.467 học viên. Bên cạnh đó, Hội Nông dân Quế Võ đã hướng dẫn thành lập mới 6 chi Hội Nông dân nghề nghiệp với 163 thành viên, 80 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với 449 thành viên; phối hợp thành lập mới 4 hợp tác xã và 12 tổ hợp tác xã…

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh và Thị ủy Quế Võ ghi nhận những kết quả của Hội Nông dân thị xã trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là trong việc thực hiện vận động nông dân thi đua phát triển sản xuất; chủ động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần đưa Quế Võ trở thành thị xã.

Bắc Ninh: Đại hội Hội Nông dân thị xã Quế Võ bầu 29 đồng chí tham gia Ban Chấp hành - Ảnh 3.

Ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát huy kết quả đạt được, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, Thị uỷ Quế Võ đề nghị trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội Nông dân thị xã cần xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể theo lộ trình từng năm. Các cấp Hội Nông dân Quế Võ cần hường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục vận động và hướng dẫn hội viên phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn...

Bắc Ninh: Đại hội Hội Nông dân thị xã Quế Võ bầu 29 đồng chí tham gia Ban Chấp hành - Ảnh 4.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Quế Võ lần thứ XI đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm 29 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, gồm 28 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã Quế Võ khoá XI đã tiến hành bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí, bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HND thị xã. Đồng chí Trần Thị Hường tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân thị xã khóa XI.

Với những kết quả đạt được, Hội Nông dân thị xã Quế Võ vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2018-2023; Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân; UBND thị xã khen thưởng cho 6 tập thể và 10 cá nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem