Đài Loan: 4.000 thai nhi nữ bị giết bỏ mỗi năm

Thứ năm, ngày 02/09/2010 07:28 AM (GMT+7)
Dân Việt - Tất cả các cơ sở y tế của Đài Loan (Trung Quốc) sẽ bị rút giấy phép hoạt động nếu lựa chọn giới tính thai nhi. Lệnh cấm này được đưa ra trong bối cảnh mỗi năm ở Đài Loan có 4.000 thai nhi nữ bị giết bỏ.
Bình luận 0

Theo ước tính của Cơ quan Y tế Đài Loan, mỗi năm có khoảng 4.000 thai nhi nữ bị "giết chết”. Điều này đã khiến Đài Loan bị rơi vào tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng. Cũng theo lệnh cấm, các cơ sở y tế vi phạm quy định sẽ bị rút giấy phép hành nghề. Các bác sỹ phụ sản tham gia phá thai sàng lọc giới tính sẽ bị phạt 500.000 Đài tệ.

img
Trẻ sơ sinh tại bệnh viện phụ sản của Đài Loan.

Bà Chiou Shu-ti, Giám đốc của Văn phòng Y tế và chăm sóc sức khỏe DOH cho biết, đến nay cơ quan điều tra đã xác định được 16 bệnh viện và 59 bác sĩ sẽ được đặt dưới sự giám sát, do tỷ lệ mất cân bằng giới tính của trẻ sơ sinh tại các bệnh viện này là đáng nghi ngờ.

Tại Đài Loan, dịch vụ xác định giới tính thai nhi đang được thịnh hành với giá 250.000 Đài tệ.

Theo CNA 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem