Đài PTTH Nam Định phát sóng trở lại

Thứ năm, ngày 15/11/2012 15:16 PM (GMT+7)
Dân Việt - Từ 19 giờ ngày 14.11, Đài PTTH tỉnh Nam Định đã phát sóng các chương trình truyền hình trên hệ analog nhằm phục vụ nhu cầu thông tin và giải trí của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Bình luận 0

Ngày 15.11, Đài PTTH tỉnh Nam Định đã chính thức phát sóng trở lại.

img
Cột tháp truyền hình Nam Định cao 180m trở thành đống sắt rúm ró sau cơn gió giật cấp 12 của bão Sơn Tinh. Ảnh Tuổi trẻ

Thực tế, từ 19 giờ ngày 14.11, Đài PTTH tỉnh Nam Định đã phát sóng các chương trình truyền hình trên hệ analog nhằm phục vụ nhu cầu thông tin và giải trí của nhân dân trên địa bàn.

Trước đó, đêm 28.10, do ảnh hưởng của cơn bão số 8, cột phát sóng cao 180m đặt tại Trung tâm PTTH tỉnh Nam Định (đường Nguyễn Viết Xuân, khu đô thị Hoà Vượng, phường Lộc Vượng, TP Nam Định) đã bị gẫy, đổ.

Từ đó, Đài PTTH tỉnh Nam Định duy trì phát sóng chương trình qua hệ thống truyền hình cáp của Nam Định. Hệ thống này chỉ phủ sóng tại TP Nam Định và trung tâm các huyện lỵ, không đáp ứng được việc tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Khắc phục tình hình, UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo Ban giám đốc Đài khẩn trương khắc phục khó khăn, phối hợp với Trung tâm truyền dẫn, phát sóng (Đài Truyền hình Việt Nam) lắp đặt thiết bị máy móc, ăng-ten hệ analog tại cột phát sóng cũ (đặt tại trụ sở Đài) ở 255 Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên (TP Nam Định). Cột phát sóng cao 87 mét, trên đỉnh tháp đặt ăng-ten trị giá khoảng 400 triệu đồng (do Đài Truyền hình Việt Nam hỗ trợ). Phòng truyền dẫn, phát sóng đặt ba máy phát truyền hình kênh VTV6, VTV3 và kênh NTV (truyền hình địa phương).

Cũng liên quan tới vấn đề này, lãnh đạo Đài PTTH tỉnh Nam Định cho biết: Ngày 7.11, lãnh đạo Đài cùng với Sở Xây dựng Nam Định đã tổ chức cuộc họp để xác định nguyên nhân đổ cột với sự tham gia của Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng); Công ty tư vấn Đại học Xây dựng (đơn vị ký hợp đồng xác định nguyên nhân sự cố); Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Nam Định; Công ty trúng thầu cung ứng cột; Công ty trúng thầu dựng cột và các Công ty tư vấn.

Hội nghị đã thống nhất phương pháp làm việc để tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố trong thời gian sớm nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem