Đại sứ Nga cảnh báo các hoạt động đặc biệt của Mỹ ở Ukraine có nguy cơ leo thang

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 11/02/2023 17:05 PM (GMT+7)
Việc triển khai các lực lượng đặc biệt của Mỹ sẽ mang đến "những rủi ro khôn lường", đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov cảnh báo.
Bình luận 0
Đại sứ Nga cảnh báo các hoạt động đặc biệt của Mỹ ở Ukraine có nguy cơ leo thang - Ảnh 1.

Một người lính thuộc Lực lượng Đặc biệt của Quân đội Mỹ trong một nhiệm vụ ở Afghanistan, ngày 10 tháng 4 năm 2014. Ảnh: Quân đội Mỹ

Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov đã trả lời các báo cáo gần đây rằng Washington đang tìm cách nối lại "các chương trình tuyệt mật" của họ ở Ukraine. Ông cảnh báo điều này đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

Khi được yêu cầu bình luận về một báo cáo đăng trên tờ Washington Post (WP) hôm 10/2 cho thấy Lầu Năm Góc có thể khởi động lại các hoạt động bí mật ở Ukraine, ông Antonov nói rằng mặc dù tuyên bố này chưa được các quan chức xác nhận, nhưng chắc chắn sẽ đánh dấu một sự leo thang lớn.

Ông nói: "Những cuộc thảo luận trên trang của một trong những phương tiện truyền thông hàng đầu của Mỹ về khả năng gửi Lực lượng đặc biệt tới Ukraine là rất đáng chú ý. Những bài viết như vậy một lần nữa chứng minh rằng Washington muốn gây ra một thất bại chiến lược đối với Moscow và sẵn sàng đối mặt với những rủi ro khôn lường để có thể theo đuổi mục tiêu này".

Báo cáo của WP lưu ý rằng các quan chức quân sự Mỹ hiện đang "thúc giục Quốc hội" phê duyệt tài trợ cho các chương trình tuyệt mật, vốn đã bị tạm dừng sau cuộc xung đột với Nga bắt đầu gần một năm trước. Theo WP, Lầu Năm Góc được cho là sẽ nối lại các dự án vào khoảng năm 2024.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Joe Biden có cho phép triển khai lính biệt kích Mỹ hay không, tuy nhiên WP gợi ý rằng lực lượng đặc biệt có thể hoạt động từ một quốc gia láng giềng. Trước khi xung đột xảy ra, quân đội Hoạt động Đặc biệt của Mỹ đã thực hiện hai "chương trình" ở Ukraine, một trong số đó bao gồm nhiệm vụ cử các đặc nhiệm Kiev "tiến hành trinh sát bí mật ở phía đông Ukraine".

Ông Antonov tiếp tục cáo buộc Washington hành động như một "đồng phạm" với Ukraine, nói rằng sự tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột đang khiến thế giới hướng tới "những hậu quả khó lường".

Washington đã phê duyệt hơn 30 tỷ USD hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Kiev kể từ năm ngoái, cung cấp một danh sách dài các loại vũ khí hạng nặng cùng nhiều thiết bị khác. Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố những vũ khí này sẽ chỉ kéo dài xung đột, đồng thời thề sẽ phá hủy bất kỳ khí tài quân sự phương Tây nào được vận chuyển đến chiến trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem