Đắk Lắk: Hội Nông dân hỗ trợ hội viên cận nghèo vốn mua dê sinh sản

Ánh Dương Thứ năm, ngày 10/03/2022 08:50 AM (GMT+7)
Gia đình ông Lê Huy Toan (trú tại thôn Tân Thắng, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) là hội viên cận nghèo . Vừa qua đã được Hội Nông dân huyện Krông Ana cùng phối hợp với Công ty Thủy sản hỗ trợ vốn để mua dê sinh sản làm ăn.
Bình luận 0

Hội Nông dân huyện Krông Ana cho biết, vừa qua (8/3) đơn vị phối hợp với Công ty Thủy sản Minh Nguyên trao vốn hỗ trợ hội viên để mua dê sinh sản nuôi.

Đắk Lắk: Hội Nông dân hỗ trợ hội viên cận nghèo vốn mua dê sinh sản - Ảnh 1.

Ông Lê Huy Toan cùng vợ vui mừng nhận được vốn hỗ trợ. Ảnh: HND

Được biết, số vốn trao để gia đình mua dê sinh sản là 17 triệu đồng. Trong đó, Công ty Thủy sản hỗ trợ 5 triệu đồng, gia đình hội viên tự đầu tư 12 triệu đồng.

Được biết, gia đình ông Lê Huy Toan, thuộc diện cận nghèo nên với số vốn trên gia đình có thể mua từ 4 con dê mẹ để chăn nuôi, giúp tăng thu nhập. 

Đắk Lắk: Hội Nông dân hỗ trợ hội viên cận nghèo vốn mua dê sinh sản - Ảnh 2.

Hỗ trợ kịp thời của Hội Nông dân giúp người dân phát triển kinh tế. Ảnh: HND

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Toan cho hay: "Gia đình tôi hiện có 3 con nhỏ, một mẹ già nên làm lũng vất vả lắm cũng không có. Sau một thời gian tìm hiểu, mong muốn phát triển kinh tế cho gia đình, tôi thấy nuôi dê rất phù hợp với điều kiện hiện nay nhất, cỏ cây thì tôi có thể tranh thủ trong lúc làm rẫy, giúp tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên vì vốn không đủ nên sau khi bày tỏ mong muốn với chính quyền, Hội Nông dân và đã được kêu gọi hỗ trợ".

Bên cạnh đó, ông Toan cũng cho rằng đây là những hỗ trợ rất kịp thời của Hội Nông dân, góp phần động viên, hỗ trợ hội viên nghèo và cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem