Đắk Lắk: Họp khẩn sau ca dương tính SARS-CoV-2 về từ Đà Nẵng

Trung Nguyên Chủ nhật, ngày 09/05/2021 10:46 AM (GMT+7)
Sáng 9/5, UBND tỉnh Đắk Lắk họp khẩn, "hạn chế số người tham dự”, để bàn các giải pháp phòng, chống dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Bình luận 0
Đắk Lắk: Họp khẩn sau ca dương tính SARS-CoV-2 về từ Đà Nẵng - Ảnh 1.

Để tuyên truyền kịp thời đến người dân về việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan, phóng viên báo Dân Việt đã đến buổi họp xin tham dự, nắm bắt thông tin tuy nhiên bị mời ra ngoài vì lý do không có trong thành phần được mời.

Theo ghi nhận của phóng viên, buổi họp nhằm đưa ra giải pháp thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh lây lan ra cộng đồng và triển khai truy vết đối với những trường hợp tiếp xúc với ca bệnh trên.

Cuộc họp cũng đang bàn về phương án có cho học sinh nghỉ học hay không, việc tạm ngưng các hoạt động khác như thế nào…

Đắk Lắk: Họp khẩn sau ca dương tính SARS-CoV-2 về từ Đà Nẵng - Ảnh 2.

Hẻm 189/1 Mai Hắc Đế, TP.Buôn Ma Thuột đã bị phong toả.

Như Dân Việt đã đưa tin, trước đó ngày 7/5, khi chưa có ca nhiễm Covid-19 tại TP.Buôn Ma Thuột, ngành Y tế tỉnh đã ban hành văn bản tham mưu đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19 để ngăn chặn việc lây lan ra cộng đồng trước diễn biến dịch bệnh phức tạp.

Ngành Y tế đề nghị dừng các dịch vụ văn hóa, thể thao vui chơi, giải trí, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: vũ trường, quán bar, karaoke, club, hát cho nhau nghe, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, các điểm du lịch, thăm quan, di tích, các cơ sơ kinh doanh thể thao như: Bơi lội, gym, yoga, billiards,… các khu tập luyện thể thao công cộng như: Công viên, quảng trường… trên địa bàn tỉnh.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, cưới hỏi. Đối với tang lễ chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình, hạn chế số người đến viếng và yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu 5K của Bộ Y tế. 

Tuy nhiên, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản 3904, 3905 do bà H'Yim Kdoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký, trả lời và khẳng định rằng tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang "trong tầm kiểm soát", và để thực hiện "mục tiêu kép" hạn chế mức thấp nhất tác động đến đời sống kinh tế - xã hội của người dân.

Đến tối 8/5, ca dương tính SARS-CoV-2 về từ Đà Nẵng được công bố tại TP.Buôn Ma Thuột, người này đã đi nhiều nơi để ăn uống, tiếp xúc với nhiều người và hiện TP.Buôn Ma Thuột phải tạm phong toả hẻm 189/1 Mai Hắc Đế và Trạm y tế phường Tân Thành để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem