Đắk Lắk: Một người tử vong do mưa lũ

Duy Hậu Thứ tư, ngày 02/12/2020 10:09 AM (GMT+7)
Khi đi trông coi hồ cá của gia đình, một thanh niên đã tử vong vì lật thuyền.
Bình luận 0

Ngày 2/12, ông Võ Huy Khôi, Chủ tịch UBND xã Ea Ô, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, đến 5h30 sáng nay lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của anh Nguyễn Ngọc T. (23 tuổi, trú thôn 10, xã Ea Ô). Anh T. mất tích từ sáng 1/12.

Đắk Lắk: Một người tử vong do mưa lũ - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể anh T.

Theo ông Khôi, do mưa lớn kéo dài nên sáng 1/12 anh T. đã một mình chèo thuyền ra trông coi hồ cá của gia đình. Tuy nhiên, sau đó cả anh T. và chiếc thuyền đều không tìm thấy. Người nhà không thể liên lạc được với anh T.

Nhận được tin báo của gia đình, chính quyền địa phương và Đội PCCC số (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Đăk Lắk) đã hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên do mưa lớn, nước dâng cao nên việc tìm kiếm anh T. gặp rất nhiều khó khăn.

Đắk Lắk: Một người tử vong do mưa lũ - Ảnh 2.

Quốc lộ 26 nối hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa bị sạt lở nghiêm trọng.

Đến rạng sáng 2/12, khi mưa ngớt, nước rút, thi thể anh T. mới được tìm thấy tại gần hồ cá của gia đình. Sau khi đưa thi thể lên bờ, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do đuối nước nên đã hoàn tất các thủ tục bàn giao anh T. cho gia đình lo hậu sự.

Những ngày qua, mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Đắk Lắk. Ngoài hàng trăm ha hoa màu bị ngập úng, nhiều điểm dân cư bị cô lập, hàng chục hộ dân ở Đắk Lắk đã bị hư hại nhà cửa do sạt lở đất. Đặc biệt, địa phương này còn bị lũ cuốn trôi hoàn toàn khoảng 70m đường trên tuyến quốc lộ 26. Việc này khiến giao thông giữa 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk tê liệt hoàn toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem