Đắk Lắk: Tạm giữ hình sự hai anh em trồng hơn 1.500 cây cần sa

Duy Hậu Chủ nhật, ngày 07/03/2021 10:19 AM (GMT+7)
Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) đã tạm giữ hình sự hai anh em Lê Anh Tài và Lê Hoàng Quỳnh để điều tra làm rõ hành vi trồng cây cần sa trái phép.
Bình luận 0

Ngày 7/3, tin từ Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã nhổ và niêm phong hơn 1.500 cây cần sa được trồng trái phép trong rẫy cà phê vắng.

Đắk Lắk: Tạm giữ hình sự hai anh em trồng hơn 1.500 cây cần sa - Ảnh 1.

Công an bắt quả tang hai anh em Tài và Quỳnh đang chăm sóc hơn 1.500 cây cần sa.

Công an huyện cũng đã tạm giữ hình sự 2 anh em là Lê Anh Tài (SN 1978, ngụ xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo) và Lê Hoàng Quỳnh (SN 1990, ngụ xã Hòa Thuận, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để làm rõ hành vi trồng cần sa trái phép.

Đắk Lắk: Tạm giữ hình sự hai anh em trồng hơn 1.500 cây cần sa - Ảnh 2.

Công an tịch thu tang vật là hàng trăm cây cần sa đang được trồng tại rẫy.

Trước đó, ngày 5/3, Công an xã Ea Hiao đã phối hợp với Công an huyện Ea H’leo kiểm tra khu rẫy cà phê tại thôn 1, Ea Hiao. Đây là một khu vực khá hẻo lánh, ít người qua lại.

Tại đây công an đã bắt quả tang hai anh em Tài và Quỳnh đang chăm sóc hơn 1.500 cây cần sa. Trong đó có 900 cây cao từ 1cm đến 1,8m được trồng trên diện tích 2.000m2 và hơn 600 cây đang được ươm trong bịch nilon.

Đắk Lắk: Tạm giữ hình sự hai anh em trồng hơn 1.500 cây cần sa - Ảnh 3.

Đắk Lắk: Tạm giữ hình sự hai anh em trồng hơn 1.500 cây cần sa - Ảnh 4.

Ngoài số cần sa sắp thu hoạch, các đối tượng cũng đang ươm thêm hàng trăm cây khác.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Lê Anh Tài khai có người đưa cho hạt giống bảo cứ mang về trồng. Sau này mới biết đó là cây cần sa.

Vụ việc vẫn đang được Công an huyện Ea H'leo củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem